Sau 10 loạt luân lưu, giấc mơ vô địch World Cup của Pháp tan vỡ

(PLO)- Phải đến loạt luân lưu thứ 10, Úc mới loại được ứng viên vô địch Pháp khỏi World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận tứ kết thứ ba World Cup 2023 giữa chủ nhà Úc và Pháp vừa kết thúc, nó diễn ra kịch tính như trận Mỹ-Thụy Điển sau 120 phút không bên nào ghi được bàn thắng.

Tuyển nữ Úc được 52 ngàn khán giả nhà trên sân Brisbane cổ vũ, nhưng không thể xuyên thủng được mành lưới của nữ Pháp, ứng viên vô địch giải.

Thủ môn Durant của Pháp chơi rất xuất sắc. Ảnh: HTM

Thủ môn Durant của Pháp chơi rất xuất sắc. Ảnh: HTM

Nếu như ngay vài chục phút đầu trận các học trò của cựu HLV CLB Nam Định và Saudi Arabia, ông Herve Renard may mắn thì lưới của thủ thành Arnold đã rung lên, thậm chí là hai lần. Tuy nhiên các chân sút của Pháp thiếu chút hiểm hóc, cùng với đó là sự xuất sắc của thủ môn Arnold.

Đồng chủ nhà Úc từng chật vật ở vòng bảng, trong đó bị chỉ trích nặng sau trận thua Nigeria 2-3. Sau đó HLV Gustavson đã xốc lại tinh thần toàn đội Úc, rồi họ đánh bại nhà đương kim vô địch Olympic Tokyo Canada 4-0 để lọt vào vòng 16 đội, thắng Đan Mạch 2-0 vào tứ kết và vừa thắng Pháp.

Sam Kerr được HLV Gustavsson tung vào sân phút 55. Ảnh: HTM

Sam Kerr được HLV Gustavsson tung vào sân phút 55. Ảnh: HTM

Trong 120 phút thi đấu, hai đội chơi cống hiến, bởi trong tay hai nhà cầm quân Pháp và Úc sở hữu “hỏa lực” khủng nên chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên hàng phòng ngự của hai đội chắc chắn cùng sự xuất sắc của thủ môn Arnold (Úc) và Durant (Pháp) khiến các chân sút không thể “xé” được mành lưới.

Trong hai hiệp phụ, cả hai đội lại hòa nhau không bàn thắng nên phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Sam Kerr bị các hậu vệ Pháp "chăm sóc" kỹ nên không thể ghi bàn được. Ảnh: HTM

Sam Kerr bị các hậu vệ Pháp "chăm sóc" kỹ nên không thể ghi bàn được. Ảnh: HTM

Điều đáng nói là trận này, HLV Gustavsson đã tung siêu tiền đạo Sam Kerr vào sân ở phút 55, nhưng tiền đạo của Chelsea cũng không thể chọc thủng lưới Pháp.

Phía bên kia Eugenie Le Sommer của Pháp cũng không thể chọc thủng cầu môn Arnold.

Các đồng đội Úc chúc mừng người hùng, thủ môn Arnold rất xuất sắc ở loạt luân lưu. Ảnh: HTM

Các đồng đội Úc chúc mừng người hùng, thủ môn Arnold rất xuất sắc ở loạt luân lưu. Ảnh: HTM

Trận đấu được giải quyết bằng loạt luân lưu, một lần nữa hai thủ môn Durant của Pháp và Arnold của Úc thể hiện tài bắt phạt đền của mình.

Năm loạt sút đầu, không phân biệt được thắng thua khi hai đội hòa nhau 3-3. Đến loạt sút “cái chết bất ngờ” cũng phải chờ đến loạt sút thứ 10 đầy kịch tính thì Úc mới thắng với tỉ số chung cuộc 7-6.

Ứng viên vô địch Pháp cay đắng rời cuộc chơi, còn với Úc, đây là lần đầu tiên họ ghi tên mình vào bán kết của một kỳ World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm