Sau 15 vòng bỏ phiếu, đảng Cộng hoà ở Hạ viện Mỹ đã bầu được chủ tịch thay bà Pelosi

(PLO)- Sau liên tục nhiều ngày đàm phán và 15 vòng bỏ phiếu căng thẳng, đảng Cộng hoà ở Hạ viện Mỹ cũng dồn đủ số phiếu để bầu ứng viên tiềm năng nhất là nghị sĩ Kevin McCarthy vào vị trí chủ tịch Hạ viện thay bà Nancy Pelosi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, sau nhiều ngày đàm phán và 15 vòng bỏ phiếu căng thẳng, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện Mỹ, đài CNN đưa tin.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông McCarthy - lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã giành được 216 phiếu bầu, trong khi ông Hakeem Jeffries - lãnh đạo đảng Dân chủ nhận được 212 phiếu.

Sau 15 vòng bỏ phiếu liên tiếp, Hạ nghị sĩ Cộng hoà Kevin McCarthy đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau 15 vòng bỏ phiếu liên tiếp, Hạ nghị sĩ Cộng hoà Kevin McCarthy đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Với việc 6 nhà lập pháp Hạ viện bỏ phiếu "có mặt" (tương đương phiếu trắng), ông McCarthy đã đạt đủ số phiếu cần thiết để thay bà Nancy Pelosi lãnh đạo Hạ viện. Với kết quả này, Hạ viện có thể tiến hành các hoạt động cần thiết, bao gồm tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho các thành viên mới được bầu.

Ông McCarthy trước đây từng là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện. Ông đã tuyên bố sẽ mở nhiều cuộc điều tra về Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông.

Trước đó, Hạ viện rơi vào bế tắc khi các cuộc bầu chọn liên tiếp không thể tìm ra người giữ chức chủ tịch, do nhiều thành viên đảng Cộng hòa theo xu hướng bảo thủ từ chối ủng hộ ông McCarthy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm