Sau bạo động, Pháp cấm bán pháo hoa dịp quốc khánh 14-7

(PLO)- Chính phủ Pháp thông báo cấm việc bán, sở hữu, vận chuyển và sử dụng pháo hoa dịp lễ quốc khánh 14-7, sau khi nhiều người biểu tình sử dụng pháo hoa làm vũ khí trong các cuộc bạo động vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, chính phủ Pháp thông báo nước này cấm bán, sở hữu và vận chuyển pháo hoa trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 14-7. Động thái này được đưa ra sau khi nhiều người biểu tình dùng pháo hoa để tấn công lực lượng chức năng trong các cuộc bạo động vừa qua tại Pháp, theo hãng tin AFP.

"Để ngăn chặn nguy cơ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng trong dịp nghỉ lễ quốc khánh, việc bán, sở hữu, vận chuyển và sử dụng các vật phẩm pháo hoa bị cấm cho đến hết ngày 15-7” - thông báo của chính phủ Pháp viết.

Pháo hoa được sử dụng như một loại vũ khí trong đợt bạo động vừa qua tại Pháp. Ảnh: AFP

Pháo hoa được sử dụng như một loại vũ khí trong đợt bạo động vừa qua tại Pháp. Ảnh: AFP

Thông báo cũng giải thích rõ lệnh cấm không áp dụng cho các chuyên gia hoặc thành phố đang tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp lễ quốc khánh.

Ngày 8-7, trả lời tờ Le Parisien, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết giới chức nước này đang tính toán các phương án trong trường hợp bạo động xuất hiện trở lại. Bà Borne cho biết chính phủ sẽ triển khai "các phương tiện lớn để bảo vệ người Pháp" trong dịp lễ quốc khánh.

Theo AFP, bắn pháo hoa là một nét đặc trưng hàng năm của lễ Quốc khánh Pháp. Ngoài ra, pháo hoa cũng thường được sử dụng trong các cuộc biểu tình tại nước này.

Trước đó, hàng loạt cuộc bạo động đã xảy ra tại nhiều nơi trên nước Pháp, sau khi một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Nhà chức trách Pháp cho biết gần 4.000 người biểu tình quá khích đã bị bắt, trong đó có ít nhất 1.160 người trong độ tuổi vị thành niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm