Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã cho ý kiến về Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này, bao gồm nguyên tắc thực hiện, tiêu chuẩn, phương án sắp xếp, dự kiến thông qua danh sách tên gọi, trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập.
Theo đó, tỉnh Quảng Bình dự kiến sáp nhập 145 xã, phường còn 41, trong đó có 36 xã, 5 phường.

Cụ thể, TP Đồng Hới từ 15 xã, phường dự kiến sáp nhập còn 3, với tên gọi là phường Đồng Hới, Đồng Sơn và Đồng Thuận.
Thị xã Ba Đồn từ 16 xã, phường dự kiến sáp nhập còn 4, với tên gọi các phường là Ba Đồn, Bắc Gianh, Nam Gianh, Tây Gianh.
Huyện Quảng Trạch từ 15 xã dự kiến sáp nhập sẽ còn 5, với tên gọi các xã là Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, xã Hòa Trạch, Phú Trạch.
Huyện Bố Trạch từ 26 xã, thị trấn dự kiến sáp nhập còn 7 xã, với tên gọi các xã là Bố Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch, Bắc Trạch, Đông Trạch, Phong Nha, Thượng Trạch.
Huyện Lệ Thủy gồm 26 xã, thị trấn dự kiến sáp nhập còn 7 xã, với tên gọi các xã là Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Kim Ngân.
Huyện Quảng Ninh gồm 14 xã, thị trấn dự kiến sáp nhập còn 4 xã, với tên gọi các xã là Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Trường Sơn.
Huyện Tuyên Hóa gồm 19 xã, thị trấn dự kiến sáp nhập còn 6 xã, với tên gọi các xã là Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Đồng Lê, Tuyên Phú, Tuyên Bình.
Huyện Minh Hóa gồm 13 xã, thị trấn dự kiến sáp nhập còn 5 xã, với tên gọi các xã là Minh Hóa, Kim Phú, Dân Hóa, Kim Điền, Tân Thành.

Quảng Bình chuẩn bị nơi ở cho cán bộ ở Quảng Trị ra làm việc sau sáp nhập
(PLO)- Tỉnh Quảng Bình đang tiến hành rà soát cơ sở vật chất nhằm chuẩn bị nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển ra công tác sau khi sáp nhập.