Sau Tết, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dừng vận hành từ 0 giờ ngày 11-2

Ngày 9-2, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết, sau thời gian 15 ngày mở cửa phục vụ ô tô lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đến 0 giờ ngày 11-2 cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ dừng vận hành.

Lý do dừng vận hành là để đánh giá các yếu tố kỹ thuật và tiếp tục hoàn thiện công trình, tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Sau Tết cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dừng vận hành từ 0 giờ ngày 11-2. Ảnh: PV

Theo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, khi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dừng vận hành, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo lộ trình cao tốc TP.HCM – Trung Lương đi QL1 về miền Tây và ngược lại.

Hai nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành), An Thái Trung (huyện Cái Bè, Tiền Giang) được đóng lại.

Trước đó, Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận có phương án và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tiền Giang, kể từ 0h ngày 25/1, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe ô tô lưu thông 2 chiều, phục vụ người dân miền Tây trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Quá trình lưu thông, các phương tiện được phép chạy với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h. Thời gian từ 0h ngày 25/1 đến 24h ngày 10- 2, suốt 24/24 giờ. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã góp phần giảm lưu lượng phương tiện trên QL1, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông kéo dài trên QL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm