Sáu tháng tù dành cho CĐV hooligan

Chai nước bay khi Payet chuẩn bị thực hiện pha phạt góc. ẢNH: GETTY

Án phạt khiến CĐV Wilfried Serriere, 32 tuổi trả giá cho hành động ném chai nước vào đội trưởng Marseille - Dimitri Payet trong một trận đấu diễn ra hồi cuối tuần. Cùng với án tù treo sáu tháng, CĐV này cũng bị cấm đến sân vận động Parc OL của Lyon trong vòng 5 năm.

Trước làn sóng hooligan (nạn côn đồ bóng đá) đã làm rung chuyển Ligue 1 mùa này, ngay lập tức, những người đứng đầu bóng đá Pháp đã tổ chức các cuộc đàm phán với các bộ trưởng cấp cao của chính phủ Pháp nhằm tìm cách ngăn chặn.

Sau sự cố xảy ra ở phút thứ năm trận đấu giữa Lyon và Marseille, thời điểm Payet chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc cho đội khách, anh bị ném chai nước trúng đầu khiến hai đội buộc phải trở lại phòng thay đồ.

Đội trưởng CLB Marseille đau đớn ôm đầu...

...sau khi sự cố. ẢNH: GETTY

Trước cáo buộc tại tòa ở Lyon, hooligan Serriere nói: “Tôi không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình”. Là một tài xế chạy xe công nghệ, Serriere bị phạt phải trả cho đội trưởng Marseille một euro tiền bồi thường thiệt hại tượng trưng. CĐV hooligan này xin lỗi Payet và nói rằng không cố ý gây nên vụ việc.

Dự kiến, Lyon sẽ phải chơi trận tiếp theo trên sân nhà không có khán giả, trước khi Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) có phán quyết về vụ việc vào ngày 8-12.

Bạo loạn hôm Chủ nhật chỉ là sự cố mới nhất trong một mùa giải Ligue 1 bị tàn phá bởi nạn hooligan. Nó kích hoạt cuộc đàm phán tại Paris do Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin chủ trì, với có sự tham gia của LFP, chủ tịch các CLB, Bộ trưởng Thể thao Roxana Maracineanu và Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti.

Chủ tịch LFP - Vincent Labrune nhấn mạnh về “sự khẩn cấp”, nhằm tìm ra giải pháp giải quyết các đề xuất sẽ được công bố vào tháng tới.

Trong một trận đấu tại Nice diễn ra hồi tháng Tám, Payet từng bị chai nước ném trúng người khiến đội Nice bị trừ điểm.

Tuần trước, Marseille cũng nhận lệnh chơi trận sân nhà không khán giả và thi đấu rất khó khăn trước Paris Saint-Germain. Payet cũng kêu gọi CĐV nhà bình tĩnh trước trận đấu với PSG diễn ra ngày 24-10. Tuy nhiên, lời kêu gọi của anh ấy không được đáp ứng vì cả Neymar và Messi đều trở thành mục tiêu tấn công của hooligan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm