Sau trận thắng lớn Nam Định, ông Park dự đám cưới Công Phượng

Trận đá tập thứ hai và cũng là cuối cùng của đội tuyển U-22 Việt Nam đại thắng U-21 Nam Định 4-0. Trong đợt hội quân lần này, HLV Park Hang-seo và các cộng sự muốn kiểm tra trình độ và đánh giá cầu thủ trẻ sau những buổi tập lẫn đá giao hữu với một số đối thủ vừa tập.

Ông thầy người Hàn Quốc lần thứ ba trong năm 2020 cho tập trung 34 cầu thủ để “đãi cát tìm vàng” cho các mục tiêu lớn tại vòng loại U-23 châu Á 2022 và giữ ngôi vô địch SEA Games 31.

Học trò ông Park Hang-seo luôn nỗ lực trong các buổi tập và thi đấu giao hữu. Ảnh: NGỌC DUNG.

HLV Park Hang-seo chủ động đề nghị Ban huấn luyện U-21 Nam Định chiều 15-11 kéo dài thời gian thi đấu lên 50 phút mỗi hiệp, thay vì 45 phút như thường lệ. Theo VFF, ông Park đồng thời cũng sử dụng hai đội hình khác nhau cho mỗi hiệp đấu, vừa tạo cơ hội thi đấu cho số lượng nhiều nhất các cầu thủ, vừa quan sát, đánh giá sự hòa nhập của các học trò trong lối chơi của U-22 Việt Nam.

Trong cả hai hiệp đấu, học trò ông Park đều nắm quyền kiểm soát thế trận và tổ chức phối hợp tấn công khá tốt trong điều kiện bất lợi do trời mưa. Việt Cường lập cú đúp đưa U-22 Việt Nam dẫn trước 2-0 ở hiệp một, trong đó bàn mở điểm ghi từ chấm 11m, sau tình huống Hữu Thắng bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 45. Bàn thắng thứ hai là một pha dứt điểm gọn gẽ sau một đợt tấn công tổ chức bài bản ở phút 47.

Sang hiệp hai, với đội hình được làm mới, đội tuyển U-22 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận ép sân và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59. Mai Xuân Quyết bị phạm lỗi trong vòng cấm và Hồng Sơn thực hiện thành công quả đá 11m. Cũng chính Mai Xuân Quyết sau đó ấn định tỉ số 4-0  ở phút 76, với một cú sút chéo góc rất đẹp mắt.

Ông thầy Hàn vẫn còn một đợt tập trung tuyển U-22 Việt Nam vào cuối năm 2020. Ảnh: NGỌC DUNG.

Một trận đấu tập khác với Phố Hiến trước đó, các học trò HLV Park Hang-seo lần đầu tiên đá chung với nhau vẫn bắt nhịp tốt, tạo được sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Chung cuộc, U-22 Việt Nam thắng nhẹ CLB hạng Nhất này 2-0 do công của Danh Trung ghi từ chấm phạt đền và Minh Bình ấn định tỉ số sau một pha không chiến.

Sau hơn 10 ngày huấn luyện, đội tuyển U-22 Việt Nam xả trại, còn ông Park Hang-seo tranh thủ vào TP.HCM dự đám cưới học trò cưng Công Phượng vào đêm 16-11. Theo kế hoạch, đợt tập trung cuối cùng trong năm 2020 của đội tuyển U-22 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 18-12 đến ngày 28-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm