Saudi Arabia mua hết những siêu sao tuổi hoàng hôn

(PLO)- Saudi Pro League sẽ vượt Mỹ với "thương hiệu Giải dưỡng già hoành tráng" nhất thế giới?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Saudi Arabia có Ronaldo, bây giờ Messi và Benzema trên đường cặp bến Al Hilal và Al Ittihad, các tượng đài lớn khác của bóng đá thế giới sẽ được quốc gia giàu có này mua hết.

Những tên tuổi lớn khác đang nhìn...về phương Đông như đội trưởng Croatia-Luka Modric (Real Madrid), thủ môn Hugo Lloris, Di Maria, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, Roberto Firmino...và thậm chí “người không phổi” N’Golo Kante.

Nhà vô địch World Cup 2018 của Pháp-Lloris cũng đang hướng về Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Nhà vô địch World Cup 2018 của Pháp-Lloris cũng đang hướng về Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Tất cả sẽ được “giải quyết” trong mùa hè này để kịp mùa tới hoàn thành thủ tục và Saudi Pro League vượt Mỹ để trở thành “giải dưỡng già” hoành tráng và thu hút nhất thế giới.

Dễ thấy những tên tuổi như Ronaldo, Messi, Benzema thì các cái tên khác “đang hướng về phương Đông” đều là những nhà vô địch, á quân World Cup thậm chí đang là những trụ cột của các CLB châu Âu.

Nhà vô địch World Cup 2018 khác là Kante cũng nằm trong tầm ngắm của Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Nhà vô địch World Cup 2018 khác là Kante cũng nằm trong tầm ngắm của Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Trước làn sóng những siêu sao thế giới đang đổ dồn về Saudi Arabia và nhận lương cực khủng, dư luận của đặt câu hỏi liệu quốc gia này tiền đâu mà trả lắm thế?

Và dường như cảm nhận được điều này, nhà nước Saudi Arabia cũng đã lên tiếng.

Vua Salman của Saudi Arabia cho biết: “Quỹ đầu tư công (PIF- là chủ sở hữu của Newcastle Utd ở Anh) cũng là tập đoàn kinh tế quốc gia đang sở hữu 75% vốn của cùng lúc bốn CLB hùng mạnh nhất quốc gia, đó là Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal và Al Ahli, chẳng có vấn đề khó khăn gì cả nếu mời gọi những siêu cầu thủ về khoác áo thi đấu”.

Modric lại tái hợp với Ronaldo ở Al Nassr? Ảnh: Getty

Modric lại tái hợp với Ronaldo ở Al Nassr? Ảnh: Getty

Ngay bây giờ, nhà nước Saudi Arabia và cụ thể là Vua Salman cũng bắt đầu chiến dịch tư nhân hóa các CLB. Nó không phải vì chia sẻ gánh nặng tài chính, mà vì phổ biến và đa dạng hóa vai trò làm chủ các CLB trong nhiều thành phần dân chúng, để bóng đá nói chung và CLB nói riêng có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn trong xã hội, được quan tâm nhiều hơn mới có thể lớn mạnh một cách bền vững.

Một vấn đề đau đầu của lãnh đạo PIF là trong số bốn CLB giàu có mà PIF sở hữu 75% vốn thì có Al Ahli, một cựu ông lớn của bóng đá nước này. Tuy nhiên sau năm năm thử nghiệm tư nhân hóa thì thất bại, đội trở nên cực yếu và hiện nay là “đứa con hom hem” duy nhất của PIF đang phải chơi giải hạng nhì Saudi Arabia. Al Ahli vừa mới thăng hạng trở lại Saudi Pro League.

Tuy nhiên trong kế hoạch sắp tới, PIF sẽ tiến hành tư nhân hóa một cách khoa học, rà soát và có tính chuyên nghiệp cao để khỏi rơi vào vết xe đổ như Al Ahly... "khi rời mẹ là hom hem và ốm yếu".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm