Sẽ khởi tố vụ sập mỏ đá Lèn Cờ

Anh Vũ là nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi khu vực mỏ trong vụ tai nạn sập mỏ đá làm 18 người chết, sáu người bị thương.

Để đưa thi thể anh Vũ ra ngoài, cứu hộ đã dùng máy dò sóng điện thoại mà anh Vũ mang theo người, xác định chính xác vị trí thi thể anh Vũ đang nằm là dưới đống đá cao hơn 5 m. Trong khi tìm cách tiếp cận nạn nhân, có tám thợ kỹ thuật theo dõi các biến động của những tảng đá lớn trên cao, đề phòng nguy cơ đá sập xuống tiếp.

Ông Phan Công Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, nói: “Cuộc tìm kiếm 18 thi thể đã kết thúc. Tuy nhiên, mỏ đá đang có nguy cơ sạt lở tiếp nên chúng tôi phải bố trí lực lượng phong tỏa hiện trường, túc trực tại mỏ. Chúng tôi sẽ cho công binh nổ mìn phá những tảng đá đang có nguy cơ sập ở trên đỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”.

Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Xác định ban đầu, vụ sập mỏ đá Lèn Cờ là vụ tai nạn lao động do lỗi sơ suất trong khai thác đá, không phải vụ tai nạn cố ý. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người chết nên vài ngày tới chúng tôi sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, sau đó mới khởi tố bị can”.

Qua điện thoại, ông Phan Văn Chính, Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến, chủ mỏ đá Lèn Cờ, nói: “Tôi đang đến từng nhà nạn nhân thắp hương và trao số tiền 9 triệu đồng/gia đình”.

Ban cứu trợ khẩn cấp của huyện Yên Thành cho biết đến chiều 3-4, đã nhận được trên 700 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị và các cá nhân quyên góp ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ sập mỏ đá.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm