Khởi tố vụ sập mỏ đá Lèn Cờ

Quyết định khởi tố vụ án do Thượng tá Nguyễn Duy Thành - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Nghệ An ký.

Theo đó, nguyên nhân sập đá được xác định là do vi phạm quy trình khai thác, khai thác đào hầm ếch làm đứt chân núi dẫn đến sạt lở; Vào sáng sớm 1/4/2011, đã có người khoan đá để nổ mìn trên đỉnh núi...

Khởi tố vụ sập mỏ đá Lèn Cờ ảnh 1

Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến – Phan Văn Chín 

Sáng 4/4/2011, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết, cơ quan chức năng đang xem xét để khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan.

Chủ mỏ đá Lèn Cờ -  ông Phan Văn Chín (thường gọi là Chín Mến) trước đây hai vợ chồng ông này làm nghề bán thịt chó ở xã Nam Thành. Sau đó, họ bỏ nghề thịt chó để làm giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Chín Mến và đã được cấp phép khai thác mỏ đá Lèn Cờ. Tuy nhiên, từ khi được cấp phép, ông Chín đã cho người khác thuê lại với số tiền hàng trăm triệu đồng/năm.

                                                                          Theo Việt Thắng (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm