Sẽ mạnh tay với quảng cáo, rao vặt trái phép

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP đề xuất: Tổ chức điểm quảng cáo tập trung, xử phạt nặng việc rao vặt trái phép...

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP (VH-TT&DL) đang lấy ý kiến của các quận, huyện về dự thảo kế hoạch xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn do sở này soạn thảo. Trong đó, tổ chức các điểm quảng cáo, rao vặt công cộng là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất.

Thí điểm ở cửa ngõ quốc tế

Theo dự thảo, UBND các quận, huyện, phường, xã nghiên cứu tổ chức điểm quảng cáo, rao vặt công cộng tại các trụ sở ấp, khu phố nhằm đáp ứng nhu cầu của người quảng cáo và người tiếp nhận quảng cáo. Kinh phí để tổ chức các điểm này có thể được thực hiện bằng phương thức xã hội hóa. Kinh phí bảo dưỡng, hoạt động lấy từ nguồn thu cho thuê vị trí quảng cáo, rao vặt. Trước mắt sẽ có hai quận cửa ngõ đường hàng không của TP là Tân Bình và Phú Nhuận thực hiện thí điểm việc lắp đặt các bảng quảng cáo tại tất cả khu phố. Các quận, huyện khác cũng phải chọn địa điểm làm thí điểm tùy vào thực tế của địa phương.

Sẽ mạnh tay với quảng cáo, rao vặt trái phép ảnh 1

Trạm xe buýt trên đường Hai Bà Trưng bị trưng dụng làm chỗ quảng cáo album của ca sĩ. Ảnh: CẨM TÚ

Ông Trần Quang Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin (VH-TT) quận Phú Nhuận, cho biết: Hằng năm quận Phú Nhuận tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để tổ chức bôi xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường. Do vậy, quận rất tán đồng cách làm được dự thảo đưa ra. Sau khi Sở có kế hoạch chính thức, quận Phú Nhuận sẽ tổ chức lấy ý kiến của 15 phường để tìm cách làm phù hợp nhất nhằm tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”.

Tuy nhiệt tình hưởng ứng việc tổ chức điểm quảng cáo, rao vặt công cộng nhưng ông Hải vẫn không tránh khỏi băn khoăn về biện pháp thực hiện. “Đến giờ tôi vẫn chưa hình dung được cách quản lý, duy tu, bảo dưỡng và kinh phí thực hiện điểm quảng cáo, rao vặt như thế nào. Trong đó, khó khăn lớn nhất vẫn là biện pháp làm: Cơ quan nào sẽ quản lý? Ai sẽ theo dõi, đeo bám hằng ngày? Địa điểm nào phù hợp? Tuyên truyền cho người dân thực hiện như thế nào?…” - ông Hải đưa ra một loạt câu hỏi.

Đừng coi là việc nhỏ

Cắt hợp đồng thuê bao điện thoại của người tái phạm trong việc sử dụng số điện thoại để quảng cáo, rao vặt trái phép là một biện pháp cứng rắn được dự thảo đưa ra. Cạnh đó, dự thảo còn quy định mỗi quận, huyện cần công khai một số điện thoại liên lạc, địa chỉ email để nhân dân phản ánh khi phát hiện vi phạm. Người phản ánh, cung cấp thông tin chính xác giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm sẽ được khen thưởng.

Sáng 25-3, góp ý về vấn đề này, Trưởng phòng VH-TT quận Tân Bình Lê Hữu Giác e ngại: “Liệu có cắt ngay số điện thoại của người vi phạm được không? Thiết nghĩ phải có một quy định ràng buộc giữa người sử dụng và nhà cung cấp để khi đụng là cắt được ngay”. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Trưởng phòng VH-TT quận 10, bổ sung: Việc xóa bỏ quảng cáo, rao vặt chỉ có thể thực hiện được nếu có sự phối hợp tốt của các sở trong việc xử lý vi phạm.

Một cán bộ Phòng VH-TT quận Phú Nhuận cho biết nhiều địa phương thường không xử phạt hành chính các đối tượng đi dán quảng cáo, rao vặt vì cho rằng đó chỉ là vụ việc nhỏ. Do đó, muốn triệt tận gốc vấn đề này, cần có quy định phạt thật nặng đối tượng thuê những người đi dán quảng cáo, rao vặt. Trường hợp tái phạm nhiều lần phải bị xử lý hình sự, có như vậy tính răn đe mới cao. Nếu người đi dán trực tiếp là sinh viên, học sinh thì giao về cho trường học xử lý. Khi đó nạn quảng cáo, rao vặt trái phép mới không còn đất sống.

Phạt đến 1 triệu đồng

Theo quy định tại khoản 3 và 7 Điều 50 Nghị định 56/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động VH-TT, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường. Người vi phạm còn bị buộc tháo dỡ, xóa các sản phẩm quảng cáo gây mất mỹ quan và cắt liên lạc điện thoại.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm