Sẽ xây cầu mới thay cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang

(PLO)- UBND TP Nha Trang có kế hoạch xây cầu Phú Kiểng mới bắc qua sông Cái, thay cầu gỗ hiện nay. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa lập dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái, thay cầu gỗ hiện nay.

Theo thiết kế, cầu Phú Kiểng mới dài 280 m, rộng 16 m, bắc qua sông Cái đoạn qua xã Vĩnh Ngọc; điểm đầu phía nam giáp hương lộ 45, phía bắc giáp khu Hòn Nghê. Dự án có tổng mức đầu tư 477 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 300 tỉ đồng, phần còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng, các chi phí khác.

gan-500-ti-xay-cau-bac-qua-song-cai-o-nha-trang.jpg
Cầu gỗ Phú Kiểng hiện hữu thường xuyên bị lũ cuốn trôi mỗi mùa mưa đến. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040 và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Khi các đồ án được phê duyệt, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Phú Kiểng mới. Dự kiến, dự án sẽ triển khai vào quý 2-2024"- ông Khánh thông tin.

Từ năm 2001, một người dân tự bỏ tiền làm cầu gỗ Phú Kiểng để người dân lưu thông, có thu phí. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa đến, cầu gỗ Phú Kiểng thường bị nước lũ cuốn trôi khiến hàng ngàn hộ dân khu vực các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 của xã Vĩnh Ngọc khó khăn khi di chuyển vào trung tâm TP Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm