SEA Games 31 qua cái nhìn của truyền thông quốc tế

(PLO)- Một tuần trước lễ khai mạc, nhiều PV nước ngoài đã có mặt tại Hà Nội và những nơi tổ chức SEA Games 31 trong đó có những người sau 19 năm kể từ SEA Games 22 năm 2003 trở lại và ghi nhận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phóng viên hãng thông tấn quốc gia Malaysia - Bernama mô tả, việc chỉnh trang vẫn đang được tiến hành tại Trung tâm Báo chí (MPC), đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Việt Nam (VN). Các công nhân đang dọn dẹp khu vực và lắp đặt những thiết bị cần thiết.

SEA Games 31 đã sẵn sàng.

SEA Games 31 đã sẵn sàng.

Trung tâm báo chí chuẩn bị đi vào hoạt động vào ngày 9-6. Ảnh: NGÔ NAM

Trung tâm báo chí chuẩn bị đi vào hoạt động vào ngày 9-6. Ảnh: NGÔ NAM

Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - VN đang làm việc tích cực để hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, trước khi đại hội hai năm một lần chính thức khai mạc vào ngày 12-6.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23-5 tại thủ đô Hà Nội và 10 tỉnh, thành lân cận. Tuy nhiên, ​​một số môn thi đấu như bóng đá, bóng ném bãi biển và lặn bắt đầu khởi tranh sớm hơn.

MPC có thể đáp ứng công suất làm việc cùng lúc của hơn 100 PV. Đây được coi là địa điểm thuận tiện, hợp lý với hàng trăm máy tính xách tay đã được ban tổ chức chuẩn bị, sẵn sàng hỗ trợ cho công tác truyền thông trong suốt quá trình diễn ra SEA Games.

Tại MPC cũng có một góc thư giãn cho giới truyền thông thư giãn sau một ngày bận rộn với công việc. Ở đây luôn sẵn sàng phục vụ thức ăn và các loại nước uống miễn phí.

“Khu Liên hợp thể thao dưới nước Mỹ Đình được coi là đấu trường lặn tốt nhất khu vực Đông Nam Á…”

Hãng tin Bernama

Cùng thời điểm, PV Bernama cũng thực hiện một cuộc khảo sát khác tại Khu Liên hợp thể thao dưới nước Mỹ Đình. Công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất tại đây vẫn đang được tiến hành trước khi môn lặn khởi tranh vào Chủ nhật (8-6) tới.

“Khu Liên hợp thể thao dưới nước Mỹ Đình được coi là đấu trường lặn tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Thật nhẹ nhõm khi được thấy hồ bơi và hồ lặn nằm tách biệt nhưng trong cùng một tòa nhà. Cả hai hồ đều được trang bị những thiết bị mới” - Bernama đưa ra lời bình.

Tuy nhiên, những nỗ lực khảo sát sân vận động Mỹ Đình - địa điểm chính thức của lễ khai mạc, các môn thi đấu bóng đá và điền kinh… của PV Bernma bị “phá sản” do nhân viên bảo vệ từ chối cho vào. PV ảnh cũng không được phép chụp sân vận động có sức chứa hơn 40.000 khán giả.

Trên các trục đường chính dẫn vào TP Hà Nội, rất ít các biển quảng cáo về SEA Games 31, ngoại trừ các khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức các môn thi đấu. Đây là lần thứ hai VN đăng cai tổ chức SEA Games sau lần đầu tiên năm 2003.

Tại SEA Games 31, gần 5.100 VĐV của 11 quốc gia sẽ tham gia tranh tài ở 40 môn thể thao, cạnh tranh 523 bộ huy chương.

Đoàn thể thao VN với tổng cộng 1.341 thành viên, bao gồm 951 VĐV đặt mục tiêu giành hơn 140 HCV để chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương đại hội.•

PV, HLV nước ngoài hài lòng với cơ sở vật chất tại sân Thiên Trường

Trong khi hầu hết PV chủ nhà tập trung ở sân Việt Trì, Phú Thọ có đội U-23 VN thì sân Thiên Trường, Nam Định, nơi tổ chức các trận bóng đá bảng B được giới truyền thông và các HLV nước ngoài đặc biệt chú ý.

Ngay trong cuộc họp các lãnh đạo những đội bóng bảng B, HLV đội Campuchia, ông Ryu Hirose đánh giá cao sự chuẩn bị ban tổ chức địa phương đặc biệt là sân Thiên Trường. ông Ryu Hirose cũng đánh giá mặt cỏ sân thi đấu và các cơ sở vật chất.

HLV Michael Weis của đội U-23 Lào cho biết ông rất ngạc nhiên với thông tin Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định sẽ in cờ và mặc áo mang quốc kỳ Lào đến sân cổ vũ cho các cầu thủ của ông và tin rằng đấy là động lực lớn để thầy trò ông thi đấu tốt.

HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia và HLV Nazri Nasir của Singapore thì cho rằng thường môn bóng đá SEA Games đặc biệt là sân không có chủ nhà sẽ thi đấu ở sân rất sơ sài, đằng này các đội bảng B lại thi đấu ở một sân có khán đài nhiều chỗ ngồi và rất chuyên nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm