SEA Games 32 chốt 37 môn thi đấu

(PLO)-  SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia vừa được chốt 37 môn thi đấu so với dự tính từ tháng trước là 36 môn. Môn đấu được đưa thêm vào là võ truyền thống Bokator.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia vừa được chốt 37 môn thi đấu so với dự tính từ tháng trước là 36 môn. Môn đấu được đưa thêm vào là võ truyền thống Bokator.

Phía chủ nhà Campuchia sau khi bị Thái Lan lên tiếng phản ứng với môn võ Kun Khmer là Muay Thai của Thái Lan thì nay đổi tên môn võ đấy thành Kickboxing chấm dứt mọi tranh cãi. Như vậy SEA Games 32 có hai môn võ truyền thống là Bokator và Kun Khmer được gọi tên chính thức là Kickboxing.

Campuchia giới thiệu môn võ truyền thống Bokator đưa vào thi đấu SEA Games 32.Ảnh: KHMER TIMES
Campuchia giới thiệu môn võ truyền thống Bokator đưa vào thi đấu SEA Games 32.Ảnh: KHMER TIMES

Võ Bokator đưa vào thi đấu SEA Games 32 với chín hạng cân ở nam từ dưới 50 kg đến trên 70 kg và nữ có bốn hạng cân gồm 45, 50, 55 và 60 kg.

Theo quy định của Hội đồng SEA Games, một môn thể thao được thi đấu ở SEA Games phải có tối thiểu bốn quốc gia tham dự và với môn Bokator có đến sáu quốc gia tham dự gồm Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines và chủ nhà Campuchia.

Môn võ Bokator này được hình thành từ đòn thế chiến đấu của loài hổ và Bokator cũng được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.

Như vậy SEA Games 32 là Đại hội thể thao Đông Nam Á có đặc thù rất nhiều môn võ, ngoài Bokator, Kickboxing còn có Vovinam, Judo, Taekwondo, Pencak Silat, Wushu, Karate. Tiếc là võ rất nhiều nhưng hai môn trong hệ thống thi đấu Olympic được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam là bắn súng và đấu kiếm lại không có.

SEA Games 32 có 37 môn thi đấu với tổng số 608 nội dung chưa diễn ra đã đi vào kỷ lục mới trong lịch sử SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm