SEA Games cuối của ông Park!

(PLO)- Tổng cục TDTT đã đưa ra bảng dự báo 140 huy chương vàng SEA Games 31 cho tất cả 40 nội dung của đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có ngôi vô địch của môn thể thao vua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc cũng nhận chỉ tiêu vàng và thừa hiểu sự kỳ vọng rất lớn của mọi giới như con dao hai lưỡi với sức ép phải tiếp tục trở thành nhà vô địch đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Đây cũng là lần tham dự SEA Games cuối cùng của HLV Park Hang-seo rồi chuyển giao cơ ngơi cho tân HLV Gong Oh-kyun dự vòng chung kết U-23 châu Á lẫn Asiad.

    Đây là lần tham dự SEA Games cuối cùng của HLV Park Hang-seo.

    Đây là lần tham dự SEA Games cuối cùng của HLV Park Hang-seo.

Sân bóng Việt Trì (Phú Thọ) mấy ngày qua nóng bỏng với cơn sốt vé cho thấy tình yêu bóng đá không có giới hạn. Đây cũng là nội dung duy nhất ở SEA Games 31 có bán vé, còn lại tất cả môn khác đều miễn phí vé vào cửa.

SEA Games cuối của HLV Park Hang-seo với đội tuyển U-23 Việt Nam có nhiều ưu thế và nhiều nỗi lo. Các cầu thủ trẻ có trình độ chuyên môn không hoàn chỉnh như lứa U-23 hơn hai năm trước vô địch. Sự khủng hoảng bàn thắng, những phương án dự phòng và chiến lược đường dài phân phối sức cho học trò buộc thầy Park cùng các cộng sự phải suy tính cặn kẽ.

Mới đây, chân sút chủ lực Tiến Linh không may dính phải chấn thương ở một buổi tập nên đang phải tập riêng hồi phục trong sự hồi hộp của cả đội. Khả năng ra sân của Tiến Linh ở trận khai mạc ngày 6-5 với U-23 Indonesia còn bỏ ngỏ và đó cũng là nỗi lo của thầy Park.

Mong thầy Park sẽ có cuộc chia tay U-23 trong vinh quang như ba năm trước thầy trò ông từng hạnh phúc ở Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm