Ông Park so tài với Shin Tae-yong

(PLO)- HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng không có lý do gì U-23 Indonesia không vô địch SEA Games 31, nghĩa là ông muốn soán ngôi của đồng nghiệp Park Hang-seo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận khai mạc SEA Games ngày 6-5 trên sân Phú Thọ, ông Park Hang-seo lại có dịp tái ngộ đồng hương Shin Tae-yong trong cuộc đụng độ giữa hai ứng cử viên nặng ký U-23 Việt Nam và U-23 Indonesia. Ông Shin từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc chơi vòng chung kết World Cup 2018, trong khi ông Park là trợ lý của HLV Hiddink ở cúp thế giới 2002.

Năm ngoái, ông Park từng giúp tuyển Việt Nam qua mặt tuyển Indonesia của ông Shin bốn bàn không gỡ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ở AFF Cup sau đó, hai đội hòa nhau 0-0 nhưng thầy trò ông Park dừng chân tại bán kết, còn tuyển Indonesia vào chung kết thua Thái Lan.

HLV Park Hang-seo quyết đưa U-23 Việt Nam vô địch SEA Games thêm lần nữa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo quyết đưa U-23 Việt Nam vô địch SEA Games thêm lần nữa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mới nhất, trong một trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc khi đội U-23 Indonesia tập huấn tại đây, HlV Shin Tae-yong tin tưởng các học trò ông sẽ vô địch SEA Games 31: “Không có lý do gì để không giành chiến thắng. Những người ủng hộ U-23 Indonesia luôn hy vọng và động viên. Chúng tôi muốn họ theo dõi sự phát triển của đội tuyển và hứa vô địch”.

U-23 Indonesia từng thua Việt Nam 0-3 trong trận chung kết SEA Games 30 tại Philippines hồi cuối năm 2019 nhưng ông Shin cho rằng đó là quá khứ: “Bạn không thể đạt điều gì nếu bạn sợ hãi và quay lưng. Muốn có chiến thắng, bạn phải có một tinh thần thép để dũng cảm đứng lên, thay vì cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi đủ sức lên đỉnh cao SEA Games lần này”.

Thầy trò HLV Shin Tae-yong nằm ở bảng A cùng các đội U-23 Myanmar, Philippines, Đông Timor và hạt giống Việt Nam. Với tư thế chủ nhà và đương kim vô địch, HLV Park Hang-seo đã đưa ra mục tiêu giữ HCV SEA Games thêm lần nữa. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn khiêm tốn chia sẻ mình cố gắng giúp các học trò giải quyết từng trận đấu, vì nếu cam đoan vô địch mà không thể lên ngôi sợ “bị đánh”.

Thật ra, việc đối đầu với đồng hương Shin Tae-yong ngay trận khai mạc chỉ là một trong những trận đấu của thầy Park cần chinh phục, vì còn nhiều trở ngại khác ở vòng bảng hay các vòng knock out có thể chạm trán đối thủ lớn Thái Lan.

Ông Park không đao to búa lớn tuyên bố phải vô địch mà rất thận trọng suy tính, dù ông chỉ có mỗi cửa vô địch để giữ gìn danh tiếng cho đội tuyển U-23 Việt Nam. Hơn nữa, SEA Games 31 là đấu trường cuối cùng của ông thầy người Hàn và sau đó không tiếp tục dẫn dắt nữa, cho nên ông Park rất mong có một cái kết đẹp.•

Ông Park chuyển giao quyền lực sau SEA Games 31

Bất ngờ sau hai trận giao hữu cuối cùng với U-20 Hàn Quốc, ông thầy người Hàn cho gọi bổ sung lên tuyển U-23 Việt Nam hơn 10 cầu thủ. Hiện tại, quân số của đội là 42 người, dù ông chỉ đăng ký danh sách chính thức 10 cái tên. Nguyên do ông Park muốn duy trì song song hai đội U-23 là nhằm phòng ngừa thay thế nếu gặp sự cố cầu thủ nhiễm bệnh COVID-19. Điều quan trọng hơn, thầy Park triệu tập đông đảo cầu thủ trẻ để giúp đàn em Gong Oh-kyun ngay sau SEA Games 31 sẽ tiếp quản U-23 Việt Nam dự vòng chung kết U-23 châu Á (tháng 6) và Asiad (tháng 9). TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm