Thầy Park nhọc nhằn tìm người chia lửa với Tiến Linh

(PLO)- Sau hai trận giao hữu cuối cùng với U-20 Hàn Quốc, ai cũng nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ sớm chốt danh sách tham dự SEA Games 31 diễn ra vào đầu tháng 5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bất ngờ, ông thầy người Hàn cho gọi bổ sung bảy cầu thủ lên tuyển U-23 Việt Nam để tiếp tục đãi cát tìm vàng.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang ở trong tình trạng rất đói bàn thắng.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang ở trong tình trạng rất đói bàn thắng.

Đáng chú ý, trong những cái tên tăng cường cho đội chủ yếu nằm ở hàng tấn công, gồm các tiền đạo và tiền vệ. Cách chọn người của thầy Park không ngoài mục đích sàng lọc chân sút tốt chia sẻ gánh nặng săn bàn cho tiền đạo số 1 Tiến Linh, sau khi đã tạm an tâm với tuyến phòng ngự ổn định.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang ở trong tình trạng rất đói bàn thắng, sau bảy trận đấu mới ghi có bốn bàn. Thậm chí ngay cả Tiến Linh từng khai hỏa đều đặn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng gần đây có dấu hiệu gia giảm phong độ và tịt ngòi.

Chân sút của B. Bình Dương cũng gặp vấn đề chấn thương khi bỏ trận cuối vòng loại cuối cùng cúp thế giới trên sân Nhật Bản và mới trở lại đá hiệp 1 giao hữu với U-20 Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ mới thấy điểm sáng từ Hùng Dũng và Hoàng Đức chơi nổi bật trong đội hình U-23 Việt Nam, còn tiền đạo Tiến Linh thì không. Anh vẫn di chuyển năng nổ và rất dễ nhận biết trên sân so với các đàn em nhưng có hai cơ hội hiếm hoi lại bỏ qua đầy luyến tiếc.

Có thể vì ngại ngùng sự phục hồi phong độ lẫn chấn thương còn chậm của Tiến Linh mà thầy Park cho gọi thêm nhiều cầu thủ ở hàng công. Ông còn tính cho cả Hoàng Đức lên đá tiền đạo để giải quyết khâu ghi bàn với tư thế đương kim vô địch SEA Games và hạt giống số 1. Hiện ông Park sở hữu cả chục cầu thủ có khả năng chơi tiền đạo để tạo sự cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính với Tiến Linh và xoay tua cho cuộc chinh phục đường dài.

Mới nổi lên Văn Tùng có thể là một chọn lựa và những cái tên còn lại như Thanh Minh, Văn Đạt, Vĩ Hào, Xuân Quyết cùng các tiền vệ tấn công mới bổ sung gồm Hai Long, Hữu Thắng, Bảo Toàn… sẽ rất nỗ lực để trụ lại tuyển U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm