Sếp tình báo Nga lo Chiến tranh lạnh trở lại

Phát biểu tại một hội nghị về an ninh tại Moscow ngày 4-4, ông Naryshkin cho biết: “Chính quyền Washington đã trở nên ám ảnh với cuộc chiến về cái gọi là “mối đe dọa Nga”, vốn dĩ không hề tồn tại. Nỗi ám ảnh này đã đạt đến mức độ nghiêm trọng và lộ rõ tính chất ngớ ngẩn, đến mức giờ đây chúng ta có thể bắt đầu nói về sự trở lại của thời kỳ Chiến tranh lạnh tăm tối”.

Lãnh đạo SVR cũng cáo buộc vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal ở Salisbury, Anh thực chất là một hành động khiêu khích của các cơ quan tình báo hai nước Anh và Mỹ, theo hãng tin Reuters. “Ngay cả trong vụ án Skripal, một hành động khiêu khích ghê gớm được thông đồng thực hiện bởi các cơ quan tình báo Mỹ và Anh, một số chính phủ tại châu Âu đã quyết định không mù quáng đi theo London và Washington. Họ chọn tìm hiểu một cách cẩn thận sự thật đã xảy ra là gì” - ông Naryshkin nhận định.

Ông cũng đồng thời kêu gọi cả Moscow và phương Tây phải tránh rủi ro leo thang đối đầu lên đến mức độ khủng hoảng tên lửa Cuba trong thời Chiến tranh lạnh, hãng tin AFP ghi nhận. “Điều quan trọng là chúng ta phải chấm dứt “trò chơi đánh cược” vô trách nhiệm hiện nay, tránh việc sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa các nước và không đưa vấn đề đến chỗ tái diễn một sự kiện như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba” - ông Naryshkin nhận định. Vào năm 1962, giữa cao điểm của cuộc Chiến tranh lạnh giữa khối Xô viết và phương Tây, Mỹ và Liên Xô đã leo thang đối đầu quanh vấn đề Moscow triển khai tên lửa hạt nhân đến Cuba, đẩy hai nước đứng bên bờ vực chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

Kể từ khi vụ hạ độc Sergei Skripal và con gái Yulia xảy ra vào ngày 4-3, Anh và các nước phương Tây liên tiếp quy kết trách nhiệm cho Nga với cáo buộc nước này còn tàng trữ và sẵn sàng sử dụng chất độc thần kinh Novichok. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu Porton Down ngày 3-4 đã bất ngờ kết luận không thể khẳng định chất hạ độc cha con ông Sergei Skripal được điều chế tại Nga. Tuy nhiên, dựa trên những nguồn tin tình báo khác, chính phủ Anh vẫn kết luận Nga phải chịu trách nhiệm, lãnh đạo Porton Down Gary Aitkenhead cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm