SHB Đà Nẵng trụ hạng, Sài Gòn FC chìm sâu ở đáy bảng

(PLO)- Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức tiếp tục truân chuyên cùng Sài Gòn FC với hai vòng đấu nữa vẫn ở đáy bảng, còn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã trụ hạng thành công...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người cũ Đỗ Merlo nay về sân Hòa Xuân không thể ghi bàn cho Sài Gòn. Ảnh: THẮNG LÊ

Người cũ Đỗ Merlo nay về sân Hòa Xuân không thể ghi bàn cho Sài Gòn. Ảnh: THẮNG LÊ

Vòng 23 V-League, chủ nhà Đà Nẵng tiếp Sài Gòn FC trên sân Hòa Xuân trong một trận đấu giàu cảm xúc, bởi ở đội khách Sài Gòn có Lê Huỳnh Đức ngồi ghế giám đốc kỹ thuật, nhưng thực chất như là một HLV trưởng.

HLV Lê Huỳnh Đức có hơn 1,5 thập niên làm bóng đá Đà Nẵng, với những lần đăng quang V- League cùng SHB Đà Nẵng. Sân Hòa Xuân cũng không quá đông để xem ngày trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức.

Huỳnh Đức nhận lời mời từ Sài Gòn về giúp đội thoát hiểm nhưng hầu như đội đá đâu thua đó. Cái thua của Sài Gòn không chỉ mỗi việc chuyên môn trên sân mà nó còn ở “thượng tầng” của CLB đang có những biến động cực lớn thật khó để đội ổn định tâm lý thi đấu và thoát hiểm.

Sài Gòn lại thua SHB Đà Nẵng 0-1. Bàn thắng duy nhất trận cho do công Junior ghi đầu hiệp hai. Xuất phát từ tình huống đá phạt của Phan Văn Long, bóng được lật bổng vào và Junior bật cao đánh đầu rất nhạy và căng. Thủ môn Văn Phong phản xạ không kịp với pha đánh đầu của Junior. Anh chạm được bóng nhưng không thể đẩy qua khỏi xà ngang.

Trận đấu do tổ trọng tài người Thái Lan điều hành. Xét về mặt chuyên môn tổ trọng tài này cũng không phải là quá tốt vì đã đưa ra vài tình huống gây tranh cãi, trong đó có cả việc lẽ ra SHB Đà Nẵng còn được hưởng một quả phạt đền nữa, sau bàn mở tỉ số của Junior. Nếu đấy là tổ trọng tài Việt Nam thì có lẽ điều tiếng về chuyên môn sẽ còn rất nhiều điều đáng bàn.

Song nhìn chung, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xứng đáng có ba điểm trọn vẹn trong trận đấu này, bởi họ phòng ngự chặt chẽ hơn, tấn công lại sắc nét hơn.

Như vậy với 25 điểm có được SHB Đà Nẵng đã chính thức trụ hạng V-League thành công. Sài Gòn FC có 19 điểm vẫn đang nằm ở vị trí chót bảng. Hai lượt trận cuối, Sài Gòn lại gặp Nam Định cũng đang khát điểm và B. Bình Dương.

Trong khi đó, cũng ở vòng 23 V-League, trên sân Lạch Tray, Hà Tĩnh đã bất ngờ có được 1 điểm quý giá trước Hải Phòng qua trận hòa 1-1, đồng thời tạo khoảng cách 1 điểm với Sài Gòn FC cùng lợi thế đá ít hơn 1 trận. Trận còn lại, SL Nghệ An thắng B. Bình Dương 3-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm