Siêu cúp Châu Âu, Real - MU: Zidane ‘chấp’ Ronaldo!

Nhiều khả năng con át chủ bài Ronaldo sẽ được HLV Zidane cho tiếp tục nghỉ dưỡng trong trận đấu đỉnh cao tranh Siêu cúp châu Âu lần thứ 42 mở đầu mùa bóng mới giữa Real Madrid (vô địch Champions League) và MU (vô địch Europa League). Ronaldo chỉ mới trở lại tập luyện vài ngày sau thời gian nghỉ hè lại vừa trải qua vụ án trốn thuế nổi đình nổi đám ở Tây Ban Nha.

Cùng lúc Real Madrid mất thêm tiền đạo Morata đã chuyển qua Chelsea. Thành phần đáng kể còn lại chỉ có Gareth Bale, Benzema, Isco trên hàng công.

Trong khi đó MU mới tuyển hai tân binh chất lượng cao là trung phong Lukaku từ Everton về và tiền vệ Matic từng thi đấu rất thành công trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, vào trận ông Mourinho gặp phải khó khăn ở hàng thủ khi hai hậu vệ chủ lực Jones và Bailly bị treo giò mà HLV này thì hay lấy phòng ngự làm nên lối chơi kiểu chực chờ đối phương sơ hở là “đánh”.

Hai ông thầy Zidane và Mourinho đối đầu nhau trong một trận đấu nhiều khả năng không có Ronaldo. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong quá khứ đối đầu Real Madrid đã thắng MU bốn trận, hòa bốn và thua hai, ghi được tổng cộng 20 bàn và để thủng lưới tới 16 bàn. Mới nhất, khi đi du đấu ở Mỹ hồi tháng 7 vừa qua trong khuôn khổ International Champions Cup thì chính MU lại thắng Real Madrid trong sút luân lưu với kết quả cực tệ của cả hai trên chấm 11 m (tỉ số sút luân lưu là 2-1 nghiêng về MU sau khi hòa 1-1 trong 90 phút). Con số thống kê trên cho thấy cuộc tái đấu này hứa hẹn nhiều kịch tính bởi cả hai đã biết quá rõ về nhau nên sẽ chẳng cần phải thăm dò.

Còn tính trong giải này thì Real Madrid đã ba lần đoạt cúp gần đây (gần nhất là năm 2016, hạ Sevilla 3-2) trong năm dịp tham dự. Cũng cần biết kỷ lục Siêu cúp châu Âu là Barcelona và AC Milan đã năm lần lên ngôi.

Ngược lại với MU thì chỉ mới một lần chiến thắng trong ba cơ hội dự trận siêu cúp. Lần gần nhất MU đá trận này là năm 2008 và đã để thua Zenit St Petersbourg của Nga 1-2.

Nếu tính thêm ở giải Champions League thì đôi bên Real Madrid và MU khá nhiều duyên nợ mà lần cuối vào năm 2013 tại vòng 1/8, Real Madrid trên sân Bernabeu bị níu chân 1-1, song qua sân Old Trafford lại qua mặt 2-1. Trong thành phần hai bên lúc đó nay còn lại các cựu binh đội trưởng Ramos, Ronaldo, Benzema, Modric (Real Madrid) và De Gea, Carrick, Jones, Valencia (MU).

Thị trường cá cược ra trận đấu này cược cho Real thắng 19/20, thua 14/5 và hòa trong hai hiệp chính là 5/2. Tất nhiên trong những tỉ lệ trên nhà cái đã tính đến việc không có Ronaldo.

Mourinho gặp lại các học trò cũ

Ông Mourinho từng có ngày tháng vinh quang tại Real Madrid nhưng sau đó thì cũng CLB đấy lại là đất dữ của ông. Ông rời Real Madrid với những ấm ức cả nơi ông chủ CLB cùng các cầu thủ mà ông cho rằng đã không muốn ông tồn tại ở Bernabeu.

HLV Zidane là người kế thừa Real Madrid qua nhiều đời HLV nhưng lại rất mát tay với những chiếc cúp và với thành tích vô địch của Real Madrid. Muốn thêm một chiếc cúp nữa thì thầy trò HLV Zidane phải chống lại người cũ ở Real Madrid là chính nhà điều binh của MU - ông Mourinho đang tìm cách chống Zidane và các học trọ cũ.

Đ.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm