Siêu sao của Real Madrid giã từ đội tuyển

(PLO)- Thibaut Courtois, siêu sao của Real Madrid, sẽ giã từ đội tuyển quốc gia Bỉ ở tuổi 31 để tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp cho CLB của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ OKDiario, thủ môn kỳ cựu Courtois đã quyết định rời bỏ đội tuyển quốc gia và anh không tham gia vào UEFA Euro 2024 diễn ra ở Đức vào năm sau. Courtois cũng không quan tâm đến việc góp mặt tại World Cup FIFA 2026.

Người gác đền 31 tuổi này tự cảm thấy mình đã yếu đi và đang phải nghỉ thi đấu do chấn thương dây chằng chéo gối kéo dài trong mùa hè. Chính vì thế, Real Madrid nhanh chóng chiêu mộ Kepa Arrizabalaga theo dạng cho mượn trong mùa giải từ Chelsea để thay thế anh.

Thủ thành người Bỉ luôn là sự lựa chọn số một và trong một thời gian dài không thể thay thế của HLV Carlo Ancelotti. Chắc chắn Courtois sẽ giữ vị trí của mình cho CLB khi trở lại sau chấn thương. Chỉ tiếc là anh sớm chia tay đội tuyển Bỉ, sau động thái ngó lơ của HLV Domenico Tedesco khi bỏ qua anh ở đợt triệu tập này.

Courtois-lukaku-1.jpg
Thủ môn Courtois sớm chia tay đội tuyển quốc gia Bỉ ở tuổi 31. Ảnh: GETTY.

Ông Domenico Tedesco, người kế nhiệm HLV Martinez sau vòng chung kết World Cup 2022, đã không liên lạc với thủ môn của Real Madrid, vì mâu thuẫn trước đó, khi Courtois từ chối thi đấu ở vòng loại giải vô địch châu Âu vào tháng 6 với Estonia.

Courtois thuộc thế hệ vàng của đội tuyển quốc gia Bỉ trong suốt một thập kỷ, nhưng họ không thể hoàn thành kỳ vọng khi không giành được danh hiệu lớn nào. Anh đã trở thành huyền thoại của “Quỷ đỏ”, với 102 lần khoác áo tuyển quốc gia, là một trong 7 cầu thủ duy nhất có hơn 100 lần ra sân.

Tuy nhiên, Thibaut Courtois nói rằng lứa cầu thủ hiện tại của Bỉ không nên gọi là "thế hệ vàng" sau chiến dịch World Cup thảm khốc của họ ở Qatar. Đội tuyển Bỉ đứng thứ ba tại World Cup 2018 ở Nga và lọt vào tứ kết Euro 2020. Nhưng đội xếp thứ hai thế giới đã phải chịu thất bại nhục nhã ở vòng bảng sau chiến thắng Canada, thua Morocco và hòa không bàn thắng với Croatia.

Courtois-lukaku-2.jpg
Courtois chiến thắng Champions League trong màu áo Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Courtois nói với ESPN: “Thật đáng xấu hổ khi người ta gọi chúng tôi là thế hệ vàng của tuyển Bỉ khi chúng tôi không giành được bất cứ danh hiệu nào. Chúng tôi không phải là thế hệ vàng, chỉ là thế hệ có rất nhiều tài năng và cầu thủ xuất sắc ở một số CLB châu Âu”.

Cựu binh Courtois đã từng tham dự ba kỳ World Cup không có ý định kéo dài thời gian cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình trong màu áo tuyển Bỉ và chỉ tập trung cho CLB. Anh đã khẳng định mình là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới trong nhiều mùa giải qua.

Thủ môn Courtois thường xuyên thực hiện các pha cản phá quan trọng ở những trận đấu lớn và giúp Real Madrid giành nhiều danh hiệu lớn nhất. Courtois có đến 91 lần giữ lưới sạch trong 230 trận cho CLB, đồng thời giành 9 danh hiệu, trong đó có UEFA Champions League. Hợp đồng của thủ môn trước đây khoác áo Chelsea và Atletico Madrid này sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2026 nhưng anh hy vọng mình có thể ở lại với đội bóng Madrid trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm