Trước đó, Bộ Y tế đã có sáng kiến công bố chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện công. Ngay lập tức, các bệnh viện đã buộc phải kéo giá khám chữa bệnh xuống.
Ngoài mục đích công khai hóa công tác khám chữa bệnh, Singapore muốn nhắm đến hai mục tiêu khác: Nâng cao trình độ chuyên môn và tăng thêm số bác sĩ nha khoa để đạt đến tỷ lệ một bác sĩ nha khoa trên 2.500 người dân.
Singapore có tổng cộng 1.422 bác sĩ nha khoa. 3/4 trong số này làm cho các cơ sở y tế tư nhân, vì vậy giá cả đa dạng tùy địa điểm phòng khám, tay nghề bác sĩ và chất liệu dùng để làm răng.
Lấy tủy răng tại Bệnh viện Đại học quốc gia tốn từ 350-900 đô la Singapore (từ 3,9 đến 9,9 triệu đồng VN) nhưng đến các phòng khám ở những khu vực nổi tiếng như Orchard Road có thể tốn đến 1.500 đô la Singapore (16,5 triệu đồng VN).
MINH NHỰT (Theo Straits Times)