Sir Alex Ferguson bị một cựu cầu thủ 'trả thù' sau gần 40 năm

(PLO)- Sau gần 40 năm, một cựu cầu thủ đã nhìn thấy cơ hội để trả thù cựu HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson một cách tàn nhẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã có mặt trên khán đài sân Etihad chứng kiến đội bóng cũ của ông nhận thất bại ê chề 3-6 trước kình địch Manchester City ở vòng 8 Premier League.

Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 của Man City ngay trong hiệp 1 sau pha dứt điểm của Phil Foden, máy quay truyền hình đã bắt lấy khoảnh khắc với nét mặt đau khổ của Sir Alex Ferguson khi chứng kiến “quỷ đỏ” bị “Man xanh” hành hạ.

Foden và Erling Haaland cùng lập hat-trick giúp Man City 'hủy diệt' Man United. ẢNH: GETTY

Foden và Erling Haaland cùng lập hat-trick giúp Man City 'hủy diệt' Man United. ẢNH: GETTY

Và một cựu cầu thủ đã chớp lấy cơ hội này để buông lời chế giễu Sir Alex Ferguson. Đó chính là cựu tuyển thủ Scotland, David Speedie, người đã bị Sir Alex Ferguson thẳng tay loại khỏi đội tuyển đá VCK World Cup 1986 tại Mexico.

Tờ Daily Star (Anh) bình luận, các máy quay hướng về phía Sir Alex Ferguson sau khi Phil Foden ghi bàn thứ tư ngay trước giờ nghỉ giải lao, tạo cơ hội hoàn hảo cho cựu tuyển thủ Scotland David Speedie trả thù trong mâu thuẫn giữa ông với Fergie gần 40 năm trước.

Speedie đã tweet: "Đó là cảm giác của tôi khi ông ấy (Sir Alex Ferguson) loại tôi khỏi đội hình dự World Cup 86. Còn lâu thì điều đó mới có thể tiếp tục". Speedie kết thúc bài đăng với ba biểu tượng cảm xúc cười.

Trên sân, các cầu thủ Man Utd thất thần... ẢNH: GETTY

Trên sân, các cầu thủ Man Utd thất thần... ẢNH: GETTY

Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của MU vào tháng 11-1986, Sir Alex đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia quê hương Scotland tại VCK World Cup 1986 ở Mexico.

Fergie đã không chọn Speedie đến Mexico, mặc dù tiền đạo này đang có phong độ tốt bên cạnh Kerry Dixon và Pat Nevin tạo nên bộ ba tiền đạo đáng gờm của Chelsea khi đó.

Đội tuyển Scotland đã không thể vượt qua vòng bảng năm đó khiến Sir Alex Ferguson phải từ chức sau đó. Thời gian đã trôi qua gần 40 năm, chính xác là hơn 36 năm nhưng Speedie vẫn chưa quên được nỗi đau và sự thù hận với Sir Alex vì đã loại bỏ ông.

... trên khán đài, Sir Alex Ferguson thể hiện khuôn mặt đau khổ. ẢNH: VIAPLAY

... trên khán đài, Sir Alex Ferguson thể hiện khuôn mặt đau khổ. ẢNH: VIAPLAY

Người ta thường nói “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng Speedie đã kiên nhẫn chờ đợi đến hơn 30 năm. Dĩ nhiên, con số 10 năm trong câu thành ngữ chỉ mang tính hình tượng hóa vấn đề. Nhưng dòng Tweet của Speedie đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội trong một ngày đen tối khác của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Manchester United, họ từng thua Manchester City đến 1-6. Manchester United và Manchester City là hai CLB kình địch không đội trời chung cùng TP Manchester.

Trong giai đoạn cuối sự nghiệp huấn luyện của Sir Alex, Man xanh đã nổi lên mạnh mẽ và thách thức sự thống trị của “quỷ đỏ” ở nước Anh. Thời điểm đó, Sir Alex gọi Man City là "gã hàng xóm ồn ào".

MU thường ngã sấp mặt trước Man City trong những năm gần đây. ẢNH: REUTERS

MU thường ngã sấp mặt trước Man City trong những năm gần đây. ẢNH: REUTERS

Và khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Manchester City đã thay thế Manchester United trở thành đội bóng mạnh nhất nước Anh, còn đội chủ sân Old Trafford tụt dốc không phanh và đang chật vật tìm lại ánh hào quang xưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm