Sir Alex Ferguson hối tiếc vì Messi

(PLO)- Chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson hối tiếc vì đã để Lionel Messi ‘lấy đi linh hồn của Manchester United’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít đăng trên tờ Mirror (Anh) ngày 1-11. Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Barcelona đánh bại Manchester United của Sir Alex Ferguson trong trận chung kết Champions League 2009 và 2011.

Siêu sao người Argentina đều ghi bàn trong cả hai trận chung kết mà Barca đều đánh bại MU. HLV huyền thoại của MU, Sir Alex Ferguson đã rất hối tiếc khi không xếp Park Ji-sung ‘bắt chết’ Lionel Messi trong 2 trận chung kết Champions League MU đấu Barca.

Sir Alex Ferguson hối tiếc vì không để Park Ji-sung kèm Messi. ẢNH: MIRROR

Sir Alex Ferguson hối tiếc vì không để Park Ji-sung kèm Messi. ẢNH: MIRROR

Đó là chia sẻ của cựu trung vệ của United Rio Ferdinand, người có nhiều năm thi đấu dưới trướng Sir Alex và là ‘nhân chứng sống’ trong cả hai trận chung kết đó. MU thất thủ trước Barca hai trận với tỉ số 0-2 và 3-1 khi mà họ không thể nào kèm nổi một Lionel Messi tươi trẻ và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Fergie có danh hiệu Champions League đầu tiên cùng Manchester United vào năm 1999, đó cũng là mùa giải MU tạo nên cú ăn ba lịch sử vô tiền khoáng hậu và là duy nhất ở Anh đến lúc này. MU tiếp tục giành thêm 1 Champions League dưới thời Sir Alex vào năm 2008.

Sau đó, MU đã vào chung kết Champions League 2 lần trong 3 mùa giải tiếp theo và đều thất bại trước một Barcelona vô đối của Pep Guardiola. Mới đây, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã hé lộ rất nhiều điều trong bộ phim tài liệu về Messi của BBC Sports.

Messi đã thắng Ronaldo trong trận chung kết Champions League năm 2009. ẢNH: MIRROR

Messi đã thắng Ronaldo trong trận chung kết Champions League năm 2009. ẢNH: MIRROR

Rio Ferdinand giải thích trong bộ phim tài liệu về Messi: ‘Năm 2009, chúng tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đối đầu với Lionel Messi. Manchester United đã từng đối đầu với Messi trước đây và chúng tôi đã khóa chặt anh ấy.

Nhưng đây là một Lionel Messi khác. Đây là một Lionel Messi với nhiều tự do hơn để có thể chạy khắp sân bóng, xuất hiện ở bất cứ đâu và khiến bạn ngạc nhiên.

Barcelona là đội sở hữu bốn trong số năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: MU có Cristiano Ronaldo, còn họ có Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets. Và họ cũng có Pep Guardiola huấn luyện họ. Những gì tôi thường làm là đánh cược vào việc họ không có khả năng đưa bóng vượt qua tôi, nhưng vấn đề của tôi là khi Xavi có bóng’.

Sir Alex Ferguson thất bại trong việc khóa chặt Messi trong 2 trận chung kết Champions League. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson thất bại trong việc khóa chặt Messi trong 2 trận chung kết Champions League. ẢNH: GETTY

Rio Ferdinand nói thêm về Messi: ‘Trong năm 2009 và 2011, chúng tôi đã đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới và với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

Tôi nhìn vào điều đó bây giờ và nghĩ rằng thật xui xẻo khi phải đấu với họ. Messi không bao giờ giao tiếp bằng mắt, không có gì cả. Cậu ta tách mình ra hoàn toàn, chơi xa bạn và rồi đột nhiên cậu ấy ‘quay lại’ và… Bang’.

Sau đó, Rio Ferdinand giải thích sự hối tiếc của HLV Ferguson trong việc tìm cách đối phó với Messi, nhưng anh không đồng ý rằng với ông thầy cũ rằng, nếu MU để Park Ji-sung kèm Messi thì mọi thứ sẽ khác.

Rio Ferdinand nghĩ rằng, nếu Sir Alex có để Park Ji-sung theo kèm Messi cũng không hiệu quả. ẢNH: GETTY

Rio Ferdinand nghĩ rằng, nếu Sir Alex có để Park Ji-sung theo kèm Messi cũng không hiệu quả. ẢNH: GETTY

Rio Ferdinand tiếp tục: ‘Ferguson nói rằng, lẽ ra ông ấy nên đưa Park Ji-sung vào sân kèm Lionel Messi. Nếu ai đó có thể làm được, thì đó chính là Park Ji-sung. Nhưng tôi đã xem rất nhiều clip về trận đấu đó, nếu Messi di chuyển, Park phải chạy rất nhiều.

Có lẽ Park Ji-sung có thể làm ‘chậm’ Lionel Messi lại và có lẽ như vậy là đủ. Nhưng liệu điều đó có thể ngăn cản một Lionel Messi xuất sắc? Tôi rất nghi ngờ điều đó.

Tôi không nghĩ một cầu thủ có thể làm được. Tôi có mặt trên sân ở phút cuối và nghĩ rằng chúng tôi cần phải bắt đầu ở đó. Về cơ bản, họ đã lấy đi linh hồn của Manchester United và Lionel Messi là cầu thủ chính làm nên điều đó’.

Người hâm mộ bóng đá không thể quên hình ảnh Sir Alex nắm chặt đôi tay thể hiện sự bất lực này. ẢNH: GETTY

Người hâm mộ bóng đá không thể quên hình ảnh Sir Alex nắm chặt đôi tay thể hiện sự bất lực này. ẢNH: GETTY

Việc Rio Ferdinand dùng câu nói hình tượng chính Lionel Messi đã cướp đi linh hồn của MU là điều hoàn toàn chính xác. Hãy nhìn cái cách mà Sir Alex Ferguson nắm chặt tay lại và run rẩy vào thời điểm cuối trận chung kết Champions League 2011, khi mà Barca đang dẫn MU 3-1. Nó đã khắc họa rõ nét cho sự bất lực của Sir Alex Ferguson và cả Manchester United trong việc tìm cách đánh bại Barcelona và đánh bại Lionel Messi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm