Sir Alex Ferguson nổi cơn thịnh nộ về vụ chuyển nhượng của Pogba

(PLO)- Sir Alex Ferguson bộc lộ cảm xúc thật trong cuộc gặp bàn về vụ chuyển nhượng với siêu đại diện của Paul Pogba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 16-11. Sir Alex Ferguson nổi tiếng là người cứng rắn trên bàn đàm phán hợp đồng và các vụ chuyển nhượng, điều mà "siêu cò" Rafaela Pimenta đã phát hiện ra trong cuộc gặp với cựu HLV huyền thoại của Manchester United.

Tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 16-11, Sir Alex Ferguson tức giận trong cuộc họp chuyển nhượng với chủ đề Paul Pogba trong thời gian ông ở Manchester United đến nỗi, ông đã khiến nước trà bay khắp nơi.

Huyền thoại người Scotland nổi tiếng không phải là người dễ đàm phán ở Old Trafford. Sir Alex Ferguson luôn đảm bảo ông phải có mặt và ra quyết định trong bất kỳ cuộc đàm phán hợp đồng nào trong thời gian còn dẫn dắt “quỷ đỏ” thành Manchester.

manchester-united-sir-alex-ferguson.jpeg
Sir Alex Ferguson là HLV huyền thoại của MU. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson đã có được nhiều bản hợp đồng bom tấn đầy thành công ở MU. Nhưng Sir Alex Ferguson từng nổi cơn thịnh nộ với hai người đại diện của Paul Pogba là Mino Raiola và Rafaela Pimenta.

Thời điểm đó, Pogba vẫn là một cầu thủ trẻ thuộc học viện đào tạo của MU. Pogba khi đó được Sir Alex Ferguson đánh giá rất cao. Nhưng việc đàm phán ký hợp đồng gia hạn thất bại đã khiến MU nhìn Pogba sang Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Nói chuyện với tờ The Guardian (Anh) hôm nay 16-11, Rafaela Pimenta nhớ lại về cuộc đàm phán hợp đồng mới cho Pogba với Sir Alex Ferguson: “Tôi không thể gọi đó là một cuộc họp. Tôi gọi đó là một vụ tai nạn tàu hỏa. Nó bắt đầu tồi tệ, nó kết thúc tồi tệ. Sir Alex Ferguson bước vào và ông ấy tức giận đến mức đập bàn và trà của chúng tôi đổ khắp nơi. Sir Alex Ferguson hoàn toàn đỏ mặt. Mino Raiola thực sự tức giận. Đó là một thảm họa”.

Dù nội dung cụ thể của cuộc gặp không được Pimenta chia sẻ chi tiết nhưng có vẻ như nó không hề ủng hộ cơ hội ở lại Old Trafford của Pogba. Tiền vệ người Pháp cuối cùng đã rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do và gia nhập gã khổng lồ Ý Juventus vào mùa hè năm 2012.

sir-alex-ferguson-manchester-united.jpg
Sir Alex Ferguson từng nổi cơn thịnh nộ trong cuộc đàm phán hợp đồng gia hạn của Pogba với người đại diện của anh. ẢNH: GETTY

Pogba tiếp tục gây ấn tượng ở Turin. Vào năm 2016, thời điểm Sir Alex Ferguson đã chia tay MU được 3 năm, “Quỷ đỏ” bỏ ra số tiền kỷ lục chuyển nhượng của CLB đến lúc này là 89 triệu bảng Anh mua lại Pogba từ Juventus. Giai đoạn thứ hai Pogba ở MU cũng không diễn ra suôn sẻ và một lần nữa tiền vệ người Pháp tái gia nhập Juventus cũng dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng đã khiến Pogba không thể hiện được gì ở Juventus lúc này. Không những thế, Pogba đang đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu vì sử dụng doping. Pimenta đã hứa sẽ tiếp tục bảo vệ tiền vệ này trong suốt sự nghiệp của anh, kể cả trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng.

Rafaela Pimenta nói thêm: “Tôi sẽ luôn ở bên Paul Pogba. Cậu ấy là một phần trong cuộc sống của tôi và tôi biết ơn cách cậu ấy đối xử với tôi, cũng như luôn dành cho chúng tôi sự tôn trọng. Paul Pogba là một người tuyệt vời và đã tiến bộ rất nhiều.

Tôi đã gặp cậu ấy khi còn nhỏ. Bây giờ, Paul Pogba đã là một người cha và có ba đứa con. Vì vậy, Pogba đã thay đổi rất nhiều và cậu ấy sẽ trưởng thành hơn. Điều tôi thích ở Paul Pogba là bất cứ khi nào có điều gì tiêu cực xảy ra, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để tìm ra bài học từ đó”.

paul-pogba.jpg
Pogba đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm vì hàng loạt rắc rối ngoài sân cỏ. ẢNH: GETTY

Kể từ khi trở lại Juventus, Paul Pogba chỉ ra sân 12 lần cho “bà đầm già” trên mọi đấu trường và đá chính đúng 1 trận, cũng như chưa ghi được bàn thắng nào. Có thông tin cho rằng, hiện Juventus đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng 4 năm với Pogba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm