Sir Alex Ferguson yêu cầu sao MU bán nhà, bán xe, bán cả chó rời CLB ngay

(PLO)- Sir Alex Ferguson ra lệnh cho người hùng của Manchester United phải bán nhà, bán xe, thậm chí bán cả con chó của mình rồi rời Old Trafford ngay lập tức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại của Manchester United Lee Sharpe đã chia sẻ về cách "trị liệu bằng máy sấy tóc” khó quên nhất mà anh từng nhận được từ HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Cụm từ “máy sấy tóc” nổi tiếng để chỉ việc Sir Alex Ferguson không ngại mắng các học trò của mình mỗi khi họ mắc sai lầm hay thi đấu không tốt. Không những thế, Fergie còn sẵn sàng “sấy tóc” HLV đối thủ và cả các quan chức trận đấu.

Sir Alex Ferguson tiếp quản Manchester United vào năm 1986 và ra đi đầy cảm xúc sau chức vô địch Premier League cuối cùng của đội chủ sân Old Trafford cho đến lúc này vào năm 2013. Trong thời gian ở “quỷ đỏ”, Sir Alex Ferguson đã nổi cơn thịnh nộ, “sấy tóc” rất nhiều ngôi sao vĩ đại là học trò của ông tại "nhà hát của những giấc mơ".

Lee Sharpe cũng không thoát khỏi "chiếc máy sấy tóc" đáng sợ đó từ Sir Alex Ferguson trong suốt 8 năm thi đấu tại Old Trafford, bắt đầu từ năm 1988 khi anh mới 17 tuổi. Fergie luôn thể hiện niềm tin vào học viện đào tạo trẻ MU, ngay cả trong những năm đầu sự nghiệp trước khi ông dẫn dắt MU vô địch FA Cup năm 1990. Và tiền vệ đa năng Lee Sharpe là một trong nhiều cầu thủ trẻ được Fergie trao cơ hội tỏa sáng.

manchester-united-sir-alex-ferguson.png
Sir Alex Ferguson khiến mọi cầu thủ Manchester United khiếp sợ mỗi khi ông sử dụng "máy sấy tóc". ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson thúc đẩy các ngôi sao của mình theo cách rất khác biệt, ngay cả trước những cựu binh đáng kính nhất ông cũng sẵn sàng “sấy tóc”. Đó là một phần lý do quan trọng Sir Alex Ferguson đạt thành công rực rỡ cùng MU khi giành được mọi danh hiệu, bao gồm Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup, FIFA Club World Cup,…

Lee Sharpe chỉ mới 18 tuổi và còn rất mới ở đội một MU vào thời điểm anh lần đầu trải nghiệm cơn thịnh nộ của chiến lược gia huyền thoại người Scotland. Đó là trận derby nước Anh gây cấn giữa MU và kình địch Liverpool tại sân Anfield. Lee Sharpe gặp khó khăn và chơi không tốt trong hiệp 1. Trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, Sir Alex Ferguson đã “mắng” Lee Sharpe một trận ra trò.

Sir Alex Ferguson tức giận đến mức ra lệnh cho cậu thiếu niên mới 18 tuổi Lee Sharpe bán nhà, bán xe hơi và thậm chí bán cả con chó của anh rồi rời MU ngay lập tức. Tuy nhiên, Lee Sharpe, hiện 52 tuổi biết rằng, HLV huyền thoại hiện 82 tuổi Sir Alex Ferguson chỉ muốn anh phát huy hết khả năng của mình. Bây giờ, Lee Sharpe nhớ lại sự việc này với nụ cười nở trên môi.

Lee-Sharpe-manchester-united.png
Lee Sharpe giờ đã 52 tuổi nở nụ cười khi nhắc lại sự cố năm xưa với Sir Alex Ferguson. ẢNH: GETTY

Lee Sharpe chia sẻ với truyền thông nước Anh: “Đối với cá nhân tôi, điều tồi tệ nhất của tôi có lẽ là ở Anfield, vào giờ nghỉ giữa hiệp, Sir Alex Ferguson nói với tôi rằng, tôi phải rời khỏi Manchester United và quay trở lại Birmingham.

Sir Alex Ferguson nói tôi phải bán nhà, bán xe, bán cả con chó của tôi rồi ra đi. Lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi. Và Sir Alex Ferguson nói với tôi rằng, tôi thật rác rưởi, tôi không thể vượt qua nó, tôi không thể đứng đầu, tôi không thể chạy trên sân.

Sau đó, để ra sân trong hiệp hai và chơi tốt ở Anfield, đó là một điều rất khó thực hiện trong thời điểm tồi tệ đó. Sir Alex Ferguson chắc chắn là một huấn luyện viên năng nổ, ông đã tận dụng được hết tiềm năng của những cầu thủ giỏi nhất”.

sir-alex-ferguson-Lee-Sharpe-manchester-united.png
Lee Sharpe (phải) trông như hot boy thời còn trẻ khi ở cạnh Sir Alex Ferguson và Ryan Giggs. ẢNH: GETTY

Lee Sharpe tiếp tục thăng hoa dưới thời Sir Alex Ferguson khi anh có tổng cộng 245 lần ra sân thi đấu cho Manchester United, giành 3 chức vô địch Premier League, 2 danh hiệu FA Cup và League Cup 1992 từ năm 1988 đến 1996, trước khi rời "quỷ đỏ" gia nhập Leeds United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm