Sir Jim Ratcliffe lên kế hoạch chuyển nhượng, 7 ngôi sao MU ra đi

(PLO)- 7 ngôi sao của Manchester United có thể ra đi khi Sir Jim Ratcliffe đưa ra kế hoạch chuyển nhượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 26-12. Sir Jim Ratcliffe sẽ sớm nắm toàn quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của Manchester United sau khi ông vừa mua thành công 25% cổ phần CLB vào ngày giáng sinh.

Sir Jim Ratcliffe đã có kế hoạch tại Old Trafford trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tỉ phú giàu nhất nước Anh sẽ có những thay đổi đáng kể ở MU sau khi đạt được thỏa thuận mua 25% cổ phần MU trị giá 1,3 tỉ bảng Anh từ nhà Glazer. Người sáng lập tập đoàn INEOS Sir Jim Ratcliffe cũng cam kết đầu tư 300 triệu USD vào MU. Trong tuyên bố của mình, Sir Jim Ratcliffe đã chỉ trích gay gắt vấn đề chuyển nhượng của MU.

MANCHESTER UNITED
Sir Jim Ratcliffe có thể đẩy 7 ngôi sao rời MU. ẢNH: MIRROR

Sir Jim Ratcliffe lưu ý: “Mặc dù thành công về mặt thương mại của Manchester United đã đảm bảo luôn có đủ tiền để giành các danh hiệu ở cấp độ cao nhất, nhưng tiềm năng này vẫn chưa được phát huy hết trong thời gian gần đây”.

Điều đó khiến Sir Jim Ratcliffe sẽ tập trung vào những cầu thủ mà ông cảm thấy không phù hợp để tiếp tục ở Old Trafford, với 7 cái tên chủ chốt của MU đang nổi lên. Trước hết, Jadon Sancho là ứng cử viên rõ ràng sẽ rời Old Trafford vào tháng 1.

MU theo đuổi Sancho trong hơn một năm và cuối cùng đã bỏ ra 73 triệu bảng Anh mua Sancho từ Borussia Dortmund vào năm 2021. Tháng 9 vừa qua, Sancho bất hòa với HLV Erik Ten Hag và bị MU treo giò nội bộ từ đó đến nay. Một cuộc chia ly dường như chắc chắn xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi CLB cũ Borussia Dortmund được cho là muốn tái hợp với Sancho. Donny van de Beek cũng sắp đến Eintracht Frankfurt dưới dạng cho mượn.

mu-jadon-sancho-2452.jpg
Sancho chắc chắn không còn tương lai ở Old Trafford. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Anthony Martial sẽ rời MU vào mùa hè tới khi hết hạn hợp đồng, mặc dù tiền đạo người Pháp có thể ra đi sớm hơn nếu “Quỷ đỏ” tìm được người mua. Martial, 28 tuổi không thể phát huy hết tiềm năng của mình, khiến nhiều người hâm mộ MU coi anh là hình ảnh thu nhỏ của những vấn đề sâu xa ở CLB.

Bản hợp đồng lớn nhất của Erik Ten Hag là Antony cũng có thể đứng trước nguy cơ “bị trảm”. Cựu cầu thủ chạy cánh của Ajax đã không thể hiện đúng với giá trị 85 triệu bảng Anh của mình. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ với Antony ngày càng suy giảm sau chuỗi màn trình diễn tệ hại cả mùa này và mùa trước của tiền đạo cánh người Brazil.

Mặt khác, đồng hương người Brazil của Antony là Casemiro đã có một mùa giải ra mắt MU ấn tượng, nhưng anh đã sa sút nghiêm trọng ở mùa này. Casemiro bị chấn thương hành hạ không đóng góp được gì cho MU ở mùa này. Đáng chú ý, Sir Jim Ratcliffe từng chỉ trích việc MU bỏ ra 60 triệu bảng Anh mua Casemiro từ Real Madrid.

Một cựu danh thủ khác của Real Madrid là Raphael Varane cũng mất vị trí chính thức ở mùa này. Hợp đồng của Varane với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và trung vệ người Pháp đang được nhiều CLB của Saudi Arabia quan tâm. Do nhiều trung vệ ở MU chấn thương, Varane đã thi đấu thường xuyên hơn trong những tuần gần đây nhưng nó không giúp tương lai của anh tại Old Trafford sáng sủa hơn.

varane-ten-hag-manchester-united-8454.jpg
Ten Hag đã đẩy Varane lên ghế dự bị mùa này. ẢNH: GETTY

Một trung vệ khác có thể sẽ vẫy tay tạm biệt Old Trafford vào tháng 6 năm tới là Victor Lindelof, người chưa bao giờ thể hiện được phong độ ổn định kể từ khi gia nhập MU từ Benfica vào năm 2017.

Cầu thủ 29 tuổi Victor Lindelof hiện là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Thụy Điển. Lindelof hiện dính chấn thương nghỉ thi đấu. “Quỷ đỏ” có thể tìm cách “kiếm tiền” từ Lindelof vào tháng Giêng.

Điều chắc chắn là Sir Jim Ratcliffe sẽ thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn khi nói đến hợp đồng, với việc Lindelof, Varane và Martial đều có điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với MU từ nay đến mùa hè. Hãy lắng nghe những bình luận gần đây của huyền thoại MU Gary Neville.

sir-jim-ratcliffe-man-utd-3109.jpg
Sir Jim Ratcliffe sẽ hành động quyết liệt để đưa MU vĩ đại trở lại. ẢNH: GETTY

Cựu đội trưởng MU Gary Neville bình luận sau trận “quỷ đỏ” thua West Ham 0-2 tại Premier League vừa qua: “Họ sẽ làm bạn thất vọng khi mang đến cho bạn một tia hy vọng rằng họ có thể đi đúng hướng, nhưng họ lại thua một trận đấu mà lẽ ra họ không nên thua. Họ có thể thắng Aston Villa vào Ngày tặng quà, nhưng có thể thua Nottingham Forest 4 ngày sau đó.

Nó thật ngớ ngẩn và đó chỉ là những gì chúng tôi thấy. Sự thiếu nhất quán là một đặc điểm thực sự xấu trong mọi tầng lớp xã hội, bạn muốn trở nên đáng tin cậy và nhất quán. Điều đó thực sự quan trọng. Manchester United không nhất quán và các vấn đề ngày càng sâu sắc hơn, đó là văn hóa thất bại xuyên suốt ở câu lạc bộ, điều này chỉ có thể được khắc phục bằng cách thay đổi chủ sở hữu CLB”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm