Sợ lây lan dịch bệnh, HLV Kloop quát tháo CĐV

Nhận trận thua với tỉ số 2-3 trên sân nhà Anfield trước Atletico Madrid tại lượt về vòng 16 đội Champions League, Liverpool trở thành cựu vương ở giải đấu này.

Trận thua khiến HLV Jurgen Kloop khó nuốt trôi, bởi suốt 90 phút thi đấu chính thức, “Lữ đoàn đỏ” là đội thi đấu lấn át hơn đối thủ Atletico Madrid rất nhiều. Thậm chí, Liverpool còn dẫn trước đối thủ với tỉ số 2-0, ở ngay hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên hai bàn thắng liên tiếp của Marocs Llorente và pha làm bàn của Morata đã khiến Liverpool thua sốc 2-3 trên sân nhà.

Sợ lây lan dịch bệnh, Kloop và Simeone chỉ đánh tay thay vì bắt tay như thông thường.

Liverpool bị loại khiến CĐV đội nhà không vui, mà hành xử của HLV Kloop cũng khiến họ phải buồn lòng. Cụ thể, trong lúc di chuyển từ đường hầm ra sân để thi đấu hiệp 2, HLV người Đức không tránh khỏi những cái bắt tay của CĐV cuồng nhiệt đến từ đội chủ nhà Liverpool.

Trước tình cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, HLV của Liverpool đã không giữ được bình tĩnh và có những lời nói khiếm nhã với những CĐV trên. Cụ thể HLV Jurgen Kloop đã quát thẳng vào mặt CĐV có ý định bắt tay với mình rằng: “Hãy bỏ tay ra đi, bạn thật ngu ngốc".

HLV Jurgen Kloop khó chịu khi CĐV muốn bắt tay với mình. Ảnh: BT Sport

Ngay sau đó trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kloop đã nhanh chóng “chữa cháy” cho những phát ngôn của mình với CĐV. Ông Kloop cho rằng ông có những phản ứng thái quá như vậy là do dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Thậm chí trước trận đại chiến giữa Atletico Madrid và Liverpool, HLV Jurgen Kloop và HLV Simeone chỉ có những cử chỉ đánh tay với nhau thay vì bắt tay thông thường do sợ dịch bệnh lây lan.

HLV Kloop chia sẻ, ngay lúc này giải đấu Premier League và nhiều giải đấu tại châu Âu đã cấm cầu thủ bắt tay với nhau vì sợ dịch bệnh COVID-19 lây lan. HLV Jurgen Kloop cũng nhấn mạnh, hiện tại có những thứ quan trọng hơn bóng đá, Liverpool cần phải tìm ra giải pháp để vừa giành chiến thắng trong những trận đấu và tránh được các tình huống lây lan.

Ông thầy người Đức khẳng định hiện tại 22 cầu thủ của Liverpool đang rất khỏe mạnh.

Trong buổi họp báo HLV Jurgen Kloop cũng khẳng định rằng: “Điều quan trọng hiện tại là 22 cầu thủ của tôi đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng ta là một phần của xã hội và chúng ta nên lo lắng đề phòng. Việc chúng tôi không bắt tay là dấu hiệu tốt, điều đó không chỉ tốt cho tôi mà còn tốt cho các bạn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm