Số lượng ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm mạnh

Liên tiếp các tháng cuối năm 2019, thị trường xe nhập khẩu có sự suy giảm rất mạnh so với các tháng trước đó. Trong đó, tháng 12-2019 xe nhập khẩu về Việt Nam chỉ còn 8.000 chiếc.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập nguyên chiếc các loại ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12-2019 đạt 8.000 chiếc, trị giá đạt 140 triệu USD (tương đương 3.333 tỉ đồng), giảm 32% về lượng và giảm 47,5% về trị giá so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 12-2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 142.000 chiếc, trị giá đạt 3,1 tỉ USD (tương đương 74 tỉ đồng), tăng 71% về lượng và tăng 69,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia kinh tế, các tháng cuối năm nhiều hãng xe sẽ không còn nhập khẩu số lượng nhiều về Việt Nam. Thay vào đó, thời điểm này các hãng chỉ dành thời gian để giao xe và bán các sản phẩm còn tồn kho trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm