Sốc: Dusit quay lại CLB của Kiatisak

HLV của nhà tân vô địch Thai-League, Pathum Utd đã chia tay CLB và về đầu quân cho Rajpracha đang chơi Thai-League 2. Đây chính là CLB khởi đầu nghề nghiệp và duy nhất của Kiatisak ở Thái Lan khi trở thành danh thủ Đông Nam Á.

Đang làm thuyền trưởng nhà vô địch Thai-League 1 Pathum Utd, Dusit quay lại Thai-League 2 với CLB Rajparacha. Ảnh: Bangkok Post

Điều đáng là Dusit về đầu quân Pathum Utd năm 2019 và ngay lập tức đưa đội vô địch để lên Thai-League. Ngay mùa đầu Thai-League 1, Pathum tiếp tục vô địch với dàn sao khủng là hầu hết tuyển thủ Thái Lan lẫn ngoại binh chất lượng. Mùa này Pathum Utd đá Champions League, tuy nhiên cựu danh thủ Thái lại chưa có bằng cấp đạt chuẩn của AFC nên cuối cùng phải ra đi.

Câu chuyện HLV chưa có bằng đạt chuẩn này trước đây tuyển Thái Lan cũng từng gặp phải với Surasak nhưng sau đó Thái Lan tìm trợ lý đủ bằng cấp “đứng thay” và thành công. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nay HLV Dusit rời hẳn Patuhm Utd vì thiếu bằng cấp.

Khi nhận chức HLV trưởng Rajpracha, Dusit nói: “Chơi ở hạng Thai-League 2 tôi không quan trọng, cái chính là được về với Rajpracha là tôi cảm thấy vui vì tôi yêu nó và nhất định tôi sẽ làm cho nó đúng giá trị thật của CLB”.

Thực tế, Rajpracha là một CLB thuộc ngành cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Đây là CLB duy nhất của Kiatisak trưởng thành từ khi còn trẻ. Ngoài ra Kiatisak không còn khoác áo CLB nào khác ở Thái Lan thời cầu thủ nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm