Sốc: Mbappe chính thức bị PSG treo giò

(PLO)- Mbappe sẽ không tham gia vào trận mở màn Ligue 1 của Paris Saint-Germain (PSG) trước đội khách Lorient tại sân Parc des Princes vào cuối tuần này và trong suốt tháng 8, thậm chỉ cả mùa giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Nhà vô địch World Cup 2018 đã không tập luyện cùng đội một dưới thời tân HLV Luis Enrique trong bối cảnh tranh chấp hợp đồng với đội bóng lớn thành Paris. Theo các nguồn tin, Mbappe có thể bỏ lỡ mọi trận đấu của PSG trong suốt cả tháng 8 trước Lorient, Toulouse và Lens như một hình phạt dành cho anh.

Mbappe trước đây đã nói với PSG rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng và dự định rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 năm 2024. Tuyển thủ Pháp sau đó bị loại khỏi chuyến du đấu trước mùa giải của PSG tại Nhật Bản, với chủ tịch CLB Nasser Al-Khelaifi yêu cầu anh đồng ý với một thỏa thuận mới sau tháng 6-2024 hoặc chấp nhận ra đi vào mùa hè này.

Vì không nghe theo, Mbappe đang bị “án treo” ở nhà vô địch Ligue 1. Tiền đạo đã được yêu cầu tập luyện với những cầu thủ "nổi loạn" sắp rời PSG, bao gồm Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler.

Mbappe từ chối yêu cầu gia hạn hợp đồng và cũng không rời đi, khiến Chủ tịch PSG tức giận cho tiền đạo người Pháp ngồi ngoài ở mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Mbappe từ chối yêu cầu gia hạn hợp đồng và cũng không rời đi, khiến Chủ tịch PSG tức giận cho tiền đạo người Pháp ngồi ngoài ở mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Al Hilal là đội bóng duy nhất đưa ra lời đề nghị chính thức cho Mbappe với mức giá chuyển nhượng và lương thưởng cao ngất, nhưng trong trường hợp chuyển đi, anh chỉ quan tâm đến việc gia nhập Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã theo dõi Mbappe trong cả một thập kỷ và từng cố gắng ký hợp đồng với anh trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Còn hiện tại, lãnh đạo ở PSG sẵn sàng loại Mbappe ra khỏi đội một không chỉ trong tháng 8 mà suốt cả mùa giải này, trừ khi anh gia hạn hợp đồng, nhưng cầu thủ này sẽ không thay đổi quyết định.

Mới nhất, tiền đạo Neymar người Brazil cũng bị đưa vào danh sách là một trong năm cầu thủ nhận thông báo rằng họ không cần thiết, trong cuộc gặp với HLV Luis Enrique và giám đốc thể thao Luis Campos.

Sau cuộc chia tay của Messi, hai tiền đạo Neymar và Mbappe đang gặp rắc rối ở gã nhà giàu nước Pháp. Ảnh: GETTY.

Sau cuộc chia tay của Messi, hai tiền đạo Neymar và Mbappe đang gặp rắc rối ở gã nhà giàu nước Pháp. Ảnh: GETTY.

Diễn biến này xuất hiện sau các thông tin nội bộ vào đầu tuần này tiết lộ, cầu thủ 31 tuổi đã nói với ban quản lý của CLB về mong muốn rời khỏi sân Công viên các Hoàng tử. Ấn phẩm RMC Sport của Pháp liệt kê năm cái tên gồm Neymar, Marco Verratti, Hugo Ekitike, Juan Bernat và Renato Sanches đã được thông báo rằng họ “không phải là một phần trong dự án của PSG và nên tìm giải pháp ở nơi khác”.

Neymar và Verratti đã vắng mặt trong các buổi tập suốt hai ngày qua và Kylian Mbappe cũng không được mời tham dự buổi chụp ảnh chung của đội bóng trước cuộc họp với HLV Enrique và giám đốc thể thao Campos.

Bernat, Ekitike, Sanches cũng không có mặt trong ngày chụp ảnh đội, mặc dù đợt chụp ảnh chính thức lần thứ hai đã được lên kế hoạch vào cuối kỳ chuyển nhượng, nếu bất kỳ cầu thủ nào trong số đó ở lại CLB.

Mbappe và một số cầu thủ PSG không nằm trong kế hoạch của HLV Enrique ở mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Mbappe và một số cầu thủ PSG không nằm trong kế hoạch của HLV Enrique ở mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Nhưng đáng chú ý nhất sau sự rời bỏ PSG của ngôi sao Messi để gia nhập giải đấu của Mỹ, thì hai đối tác chính trên hàng công còn lại là Neymar và Mbappe được quan tâm hơn cả. Cầu thủ quốc tế người Brazil ngày càng không hài lòng với gã khổng lồ nước Pháp, với các nguồn tin cho thấy anh quyết tâm trở lại Barcelona vào mùa hè này.

Trong khi đó, tương lai của Mbappe vẫn chưa rõ ràng khi anh tìm cách chuyển đến Real Madrid, còn PSG quyết tâm ký hợp đồng mới để tránh mất trắng tiền đạo người Pháp vào cuối mùa giải.

Nhóm cầu thủ còn lại, tiền vệ Verratti người Ý đã được liên kết với việc chuyển đến Saudi Arabia. Ekitike chỉ gia nhập PSG theo dạng cho mượn một năm. Tuyển thủ Bồ Đào Nha Sanches mới đến Paris từ Lille một năm trước, trong khi Bernat đã gắn bó với CLB được 5 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm