Sốc: Ronaldo phá hỏng chiến thuật, khiến Solskjaer bay ghế ở MU

Chân sút từng chiến thắng Quả bóng vàng năm lần quay lại Old Trafford lần thứ hai từ Juventus vào cuối tháng 8, sau 12 năm anh rời Nhà hát của những giấc mơ để khoác áo Real Madrid.

Trong khi người hâm mộ Man United ăn mừng việc ký hợp đồng với cầu thủ 36 tuổi như một khoảnh khắc tuyệt vời đối với CLB, nhưng thực tế là một thỏa thuận vào phút cuối; đến mức mà Ronaldo đã không tin anh đã chính thức trở thành cầu thủ của Man United một lần nữa cho đến ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng.

Và Solskjaer đã có sẵn chiến thuật của mình cho mùa giải mới. Man United đã chi 73 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Borussia Dortmund - đồng thời đưa ra điều khoản gia hạn hợp đồng một năm cho tiền đạo kỳ cựu Edinson Cavani. Cả hai cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự trở lại gây sốc của Ronaldo.

Chuyên gia Merson cho rằng Ronaldo đã khiến Ole gặp rối về chiến thuật cho MU. Ảnh: CGI.

Viết trên chuyên mục của mình cho Sky Sports, Merson cho rằng Sancho và Cavani đã được Solskjaer chọn làm những nhân tố chủ chốt cho mùa giải năm nay, trước khi sự xuất hiện đột ngột của Ronaldo khiến mọi kế hoạch trước đó bị thay đổi đáng kể.

Merson thừa nhận: “Tôi cảm thấy tiếc cho Ole Gunnar Solskjaer. Anh ấy có một kế hoạch vào đầu mùa giải, khi đứng thứ hai ở mùa giải trước. Ole đã theo đuổi Jadon Sancho trong một thời gian dài, chơi bóng xung quanh Sancho, và anh ấy sẽ gia hạn với Edinson Cavani thêm một năm nữa. Sau đó, Man United ký hợp đồng với Ronaldo. Tôi nghĩ anh ấy đã ném tất cả ra khỏi cửa sổ.

Từ ngày đầu tiên, họ không phải là đội tốt hơn khi có Ronaldo trong đó. Bạn không thể đá 29 trận bất bại mà không chơi theo một cách nhất định, và việc đưa Sancho về đã mang lại cho họ một cầu thủ tốt để chơi theo cách đó. Với Ronaldo ở trên, bạn không thể chơi phòng ngự phản công nữa.

MU đã không còn sắc sảo với lối đá phòng ngự phản công vì sự xuất hiện của CR7 làm đảo lộn mọi thứ. Ảnh: CGI.

Và Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của họ mùa trước - anh ấy hầu như không được thoải mái tấn công vào mùa này. Bruno cũng có một kế hoạch, nhưng Ronaldo tới và đã ném tất cả ra ngoài cửa sổ, ngay trước khi mùa giải bắt đầu".

Merson thậm chí còn tuyên bố rằng Man United sẽ không bị cám dỗ để đưa Ronaldo trở lại Old Trafford nếu không có những tin đồn liên quan đến việc siêu sao người Bồ Đào Nha có thể chuyển đến đối thủ cạnh tranh khốc liệt Manchester City. Anh chia sẻ: "Họ chỉ theo đuổi anh ấy vì họ nghe nói Man City đang ráo riết muốn có sự phục vụ của Ronaldo.

Không phải Man United gọi cho Juventus để hỏi xem đội bóng thành Turin có muốn bán CR7 không bởi vì Ronaldo là mắt xích còn thiếu giúp Man United vô địch Premier League. Anh ấy không như vậy!”.

Sancho và Cavini là nhân vật chủ chốt của Solsa nhưng không ngờ mất giá vì lối chơi phục vụ chính cho Ronaldo. Ảnh: CGI.

Kể từ khi trở lại bóng đá Anh, Ronaldo đã ghi bàn 9 lần trong 13 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, năm trong số những bàn thắng đó đã đến từ Champions League. Trong đó, nếu không có sự xuất sắc của Ronaldo thì Man United đã có thể bị loại.

Bất chấp nỗ lực to lớn của Ronaldo trong giải đấu danh giá nhất lục địa già, Merson cảm thấy rằng lợi ích của việc có ngôi sao trong đội hình lớn hơn hẳn bởi ảnh hưởng tiêu cực tổng thể của anh đối với lối chơi và phong cách chơi của Man United. Cựu cầu thủ của Arsenal cũng cho rằng Solskjaer đã rơi vào tình thế không thể đánh rơi một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn như Ronaldo.

Merson chia sẻ: "Solskjaer đã cố gắng loại anh ấy trong trận gặp Everton vào đầu tháng 10 - mọi người nói rằng Ole đã cho anh ấy nghỉ ngơi, nhưng Solskjaer vẫn cho các cầu thủ giống như Ronaldo thi đấu vào tuần sau đó. Anh ấy hy vọng Man United sẽ đánh bại Everton để biện minh cho việc Ole giữ nguyên đội hình. Tuy nhiên, điều đó phản tác dụng và đột nhiên, anh ấy phải quay lại cho Ronaldo thi đấu hàng tuần.

Ronaldo và Cavani trùng vị trí khiến MU phải thay đổi cách đá vào giờ chót. Ảnh: CGI.

Họ đã theo đuổi Sancho trong 18 tháng, họ có được anh ấy nhưng đã không chơi tốt được trận đấu nào. Mọi người nói họ không cần Sancho, nhưng anh ấy mới là hoàn hảo cho cách họ chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công. Giờ thì họ không thể phản công và kế hoạch hoàn toàn và hoàn toàn thất bại.

Người hâm mộ yêu mến Ronaldo, anh ấy là vua. Đừng hiểu sai ý tôi, Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh ấy là gót chân Achilles. Ronaldo là một huyền thoại, với những kỷ lục đã thiết lập, nhưng đó không phải là bây giờ.

Mọi người vẫn nói: "Chẳng sao cả. Ronaldo vẫn hoàn thành công việc, đó là ghi bàn". Nhưng Man Utd cần phải chơi như một tập thể để giành các danh hiệu, chứ không phải có một người đứng cắm và đưa bóng vào lưới 20 lần một mùa giải. Họ cần một tập thể.

Solsa bị sa thải khi giải Ngoại hạng Anh mới đi qua 12 vòng đấu. Ảnh: CGI.

Ronaldo là huyền thoại. Tôi không hề công kích Ronaldo. Anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất từng chơi môn bóng này. Nhưng tôi đã bị chỉ trích ngay từ ngày đầu tiên kết thúc chuyển nhượng. Tôi đã bị doạ giết vì nói rằng Man Utd còn cách xa chức vô địch hơn so với khi chưa chiêu mộ Ronaldo... Đấy không phải là lỗi của Solskjaer, vì chính Ole đã không muốn mua Ronaldo".

Cả Ronaldo và Solskjaer đều là những nhân vật huyền thoại ở Old Trafford. Tuy nhiên, bóng đá thứ quan trọng nhất là kết quả - và HLV của Man United gần đây chỉ đơn giản là không kiếm đủ điểm ở Premier League để ông giữ được vai trò của mình. Liệu mọi thứ có thể đã khác đi hay không nếu Solskjaer không vội vàng sắp xếp lại kế hoạch của mình để đáp ứng nhu cầu Ronaldo là một câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Tuy nhiên, bất cứ ai trở thành HLV tiếp theo của Man United sẽ phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa tương tự như cuộc chiến cứu vớt mùa giải năm nay của Quỷ đỏ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm