Sốc: Xác định 2 cầu thủ Man United làm rò rỉ thông tin nội bộ tiêu cực

(PLO)- Theo Football Transfers, phần lớn đội hình của Man United tỏ ra bức xúc với việc rò rỉ thông tin nội bộ tiêu cực, và họ cho rằng chỉ có hai cầu thủ đứng sau điều này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Man United, có thông tin hai cầu thủ đã gây ra sự tức giận trong đội bóng của Erik ten Hag bằng cách rò rỉ tin tức cho truyền thông, giữa lúc có đồn đoán về những rạn nứt trong phòng thay đồ.

Phản ứng của Man United

Hình ảnh tiêu cực về tình hình tại Old Trafford được cho là không phản ánh đúng thực tế. Mặc dù có một số mâu thuẫn trong phòng thay đồ của HLV Ten Hag, nhưng phần lớn đội hình tức giận với hai cầu thủ, vì đội ngũ truyền thông của Martial và Sancho đã cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều này diễn ra sau những cáo buộc vào ngày 5-12, từ một số phương tiện truyền thông về mâu thuẫn trong đội hình của Quỷ đỏ. Theo đó, tin tức lan truyền về cảm giác rằng một số cầu thủ biết họ có quyền lực để loại bỏ một HLV trưởng. Thực tế, điều này đã xảy ra trong quá khứ khi họ không đạt được mục tiêu của mình, với việc Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer rời đi.

soc-xac-dinh-2-cau-thu-man-united-lam-ro-ri-thong-tin-noi-bo (1).jpeg
Bộ phận truyền thông của hai cầu thủ Sancho và Martial đang có những bất mãn với HLV Ten Hag bị cho là làm rò rỉ thông tin tiêu cực nội bộ. Ảnh: GETTY.

Ten Hag được cho là đã mất 50% uy tín trong phòng thay đồ và áp lực đang tăng lên với nhà cầm quân của Manchester United. Đội của ông đã phải chịu thất bại 0-1 trước chủ nhà Newcastle United hồi cuối tuần qua, khiến họ rơi xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League.

Quỷ đỏ cũng đã bị loại khỏi Carabao Cup và đang trên bờ vực bị loại khỏi UEFA Champions League. Họ đã thua 10 trận trên mọi đấu trường mùa giải này. Chính vì thế, tin đồn rạn nứt nội bộ của Man United càng lan truyền nhanh.

Man United đã phản ứng với các thông tin chưa chính xác về mâu thuẫn trong phòng thay đồ của thầy trò Ten Hag. CLB đã cấm một số phóng viên nổi tiếng tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Chelsea tại sân Old Trafford vào rạng sáng 7-12. Phần lớn đội hình Quỷ đỏ vẫn tỏ ra tức giận với việc liên tục rò rỉ thông tin tiêu cực nội bộ, nhưng họ đồng ý với CLB về phản ứng nêu trên.

soc-xac-dinh-2-cau-thu-man-united-lam-ro-ri-thong-tin-noi-bo (2).jpg
Có một số cầu thủ Man United không ủng hộ ông thầy người Hà Lan. Ảnh: GETTY.

Man United mua nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu

Các nguồn tin khác trước đó cũng cho rằng Ten Hag đã tốn tiền mua quá nhiều cầu thủ nhưng không hiệu quả, và nên có ít người hơn trong đợt chuyển nhượng vừa qua. Man United đã ký hợp đồng với 7 cầu thủ trong mùa hè, bao gồm Rasmus Hojlund (72 triệu bảng) và Mason Mount (60 triệu bảng). Tuy nhiên, những bản hợp đồng này đã gây ra sự khó hiểu cho đội hình của Ten Hag.

Một cầu thủ của Quỷ đỏ đặc biệt bối rối với việc chiêu mộ chân sút trẻ Hojlund. Cầu thủ 20 tuổi này đã trở thành tiền đạo chính của Ten Hag nhưng chưa ghi được bàn thắng nào trong 10 trận đấu tại Premier League, mặc dù anh đã ghi được 5 bàn trong 5 trận đấu vòng bảng Champions League.

Man United
Man United đang gặp nhiều bất ổn trên sân bóng lẫn hậu trường. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, việc ký hợp đồng với Antony và thỏa thuận cho mượn Wout Weghorst trong nửa sau mùa giải trước cũng đã gây ra sự ngạc nhiên. Antony đã gặp khó khăn kể từ khi chuyển đến với giá 85 triệu bảng từ Ajax, không ghi bàn hay kiến tạo mùa giải này.

Sự tham gia của Ten Hag trong chuyển nhượng có thể kết thúc khi chủ sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe xuất hiện. Việc mua lại 25% cổ phần tại Man United của chủ tịch INEOS sắp được xác nhận và ông có thể giám sát các quyết định thể thao như hoạt động chuyển nhượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm