Sôi nổi Hội thao Truyền thống các cơ quan Báo chí Nam sông Hậu

(PLO)- Tham gia Hội thao, các nhà báo, phóng viên đang công tác ở các cơ quan báo chí sẽ tranh tài ở bốn môn là: bóng đá nghệ thuật, bóng chuyền hơi nam nữ, ném bóng vào rổ và bóng đá mini nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, tại TP Vị Thanh, Báo Báo Hậu Giang tổ chức Hội thao Truyền thống các cơ quan Báo chí Nam sông Hậu năm 2023, với khoảng 250 vận động viên, cổ động viên tham dự.

Hội thao là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo ở Hậu Giang và các tỉnh phía Nam sông Hậu. Ảnh: GIANG LAM

Hội thao là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo ở Hậu Giang và các tỉnh phía Nam sông Hậu. Ảnh: GIANG LAM

Tham gia Hội thao có năm cơ quan báo chí đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang. Cạnh đó, còn có một số đơn vị khác, như: Liên quân báo chí TP Cần Thơ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

Tham gia Hội thao, các vận động viên là nhà báo, phóng viên đang công tác ở các cơ quan báo chí sẽ tranh tài ở bốn môn là: bóng đá nghệ thuật, bóng chuyền hơi nam nữ, ném bóng vào rổ và bóng đá mini nam.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết Hội thao là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo ở Hậu Giang và các tỉnh phía Nam sông Hậu. Hội thao là hoạt động hữu ích, là dịp để những người làm báo tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết trong hoạt động báo chí.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bày tỏ địa phương luôn tạo điều kiện và rất cần sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Ảnh: BT

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bày tỏ địa phương luôn tạo điều kiện và rất cần sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Ảnh: BT

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đang ra sức lập thành tích thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của tỉnh; đặc biệt là chào mừng 20 năm thành lập tỉnh. Các hoạt động, các phong trào thi đua đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các ngành, các địa phương. Trong đó, hoạt động của các cơ quan báo chí đã góp phần lan tỏa những thông tin kinh tế - xã hội, góp phần vào chuỗi hoạt động tạo nên những thành quả tốt đẹp” - Ông Nguyễn Văn Hòa thông tin thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng bày tỏ địa phương luôn tạo điều kiện và rất cần sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm