Solskjaer lo MU 'thử kêu, đốt tịt'

Solskjaer lo Manchester United “thử kêu, đốt tịt” 

Chiến lược gia người Na Uy, Ole Gunnar Solskjaer khẳng định năm trận thắng giao hữu liên tiếp của “Quỷ đỏ” không có ý nghĩa nếu khởi đầu mùa giải thất bại trước Chelsea.

HLV Manchester United Solkjaer. ẢNH: PHẠM HUY

Các chiến thắng của MU bao gồm trước các đối thủ Leeds, Tottenham, Inter Milan, Glory Perth và mới nhất là CLB Kristiansund ngay tại quê hương Solskjaer. Trong buổi trả lời phỏng vấn với TalkSport, Solskjaer chia sẻ: “Kết quả loạt trận giao hữu chẳng có ý nghĩa gì trước cuộc đọ sức với Chelsea ngày 11-8 tới. Chúng tôi cần phải cải thiện để chơi tốt hơn nữa, khi đó cơ hội cạnh tranh các danh hiệu mùa tới có có thể đạt kết quả như mong đợi.

Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thi đấu rất tập trung, họ đang khẳng định được năng lực của mình, hứa hẹn chúng tôi sẽ còn hay hơn nữa khi mùa giải mới bắt đầu”.

Chuyện đi, ở của Pogba chưa có hồi kết khiến HLV người Na Uy cũng thêm phần lo lắng. ẢNH: PHẠM HUY

Trước cuộc chạm trán Chelsea tại vòng 1 Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” sẽ đấu trận giao hữu cuối gặp AC Milan trong khuôn khổ International Champions Cup CC 2019.

Nhắc lại màn trình diễn đáng quên cuối mùa giải trước, Solskjaer cho biết: “Tiếc là chúng tôi không vượt qua được khó khăn cuối mùa trước. Tất cả đều rất mệt mỏi về tinh thần, thể chất. Nhưng chắc chắn tất cả những điều có đã được cải thiện”.

Mùa giải 2018-2019, Sloskjaer từng có đến 15/17 chiến thắng sau khi tạm quyền tiếp quản MU từ người tiền nhiệm Jose Mourinho. Tuy nhiên sau khi chính thức ngồi ghế nóng, CĐV tại Old Trafford lại chứng kiến một MU “sụp đổ” cuối mùa bóng.

Đội trưởng tuyển Brazil Dani Alves nâng cúp vô địch Copa America 2019. ẢNH: GETTY IMAGES

Cầu thủ giữ kỷ lục đoạt nhiều danh hiệu nhất đầu quân Sao Paulo

Hậu vệ từng đoạt 40 danh hiệu suốt sự nghiệp, Dani Alves chính thức gia nhập trở lại CLB Sao Paulo tại quê hương Brazil sau khi chính thức mãn hạn hợp đồng với ĐKVĐ Ligue 1 PSG.

Theo bản hợp đồng vừa ký kết với Tricolor (biệt danh của Sao Paulo), Alves sẽ khoác áo Sao Palo ba năm đến 2022. Trước đó có tin đồn, hậu vệ 36 tuổi sẽ tái hợp với cựu HLV Barcelona – Pep Guardiola tại Man City.

Phát biểu tại buổi ký kết hợp đồng, chủ tịch Sao Paulo Carlos Augusto khẳng định: “Thật vinh dự và tuyệt vời khi CLB có được sự phục vụ của đội trưởng tuyển Brazil vô địch Copa America 2019. Alves là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và luôn khát khao khẳng định mình mỗi khi thi đấu. Danh tiếng của anh ấy sẽ góp phần giúp CLB phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Dù đủ khả năng tiếp tục sự nghiệp ở một CLB khác ngoài Brazil nhưng hậu vệ 36 tuổi cho biết: “Về quê hương, về với những CĐV thân yêu. Điều tưởng chừng như trong mơ nhưng cuối cùng tôi đã có mặt ở đây”. Chính vì thế, CLB Sao Paulo đã dành cho Dani một vinh dự thật đặc biệt, anh được trao chiếc áo số 10 – số áo gần như chưa một CLB nào trên thế giới dành cho vị trí hậu vệ.

Miranda Nild ký hợp đồng với CLB châu Âu Gintra Universitetas.

Tuyển thủ nữ Thái Lan đầu tiên ký hợp đồng với CLB châu Âu

Tuyển thủ quốc gia vừa cùng Thái Lan tham dự World Cup nữ 2019, Miranda Nild chính thức gia nhập Gintra Universitetas (Lithuania), CLB có thể đưa Nild trở thành cầu nữ thủ Thái Lan đầu tiên dự tranh UEFA Woomen’s Champions League.

Tiền đạo Miranda Nild có cha là người Thái Lan, sinh trưởng tại Mỹ và đang thi đấu cho California Golden Bears trong hệ thống các trường ĐH của Hoa Kỳ. Khi cùng đội tuyển Thái Lan tham dự World Cup nữ 2019, cô chính thức mang tên Suchawadee Nildhamrong. Nild cũng từng tham dự các giải vô địch Châu Á, vô địch Đông Nam Á 2018 và có 12 lần lập công trong màu áo đội tuyển nữ Thái Lan.

Miranda Nild (8) trong trận đấu World Cup nữ 2019 đối đầu đội tuyển Mỹ. ẢNH: REUTERS

Với việc gia nhập Gintra Universitetas – thuộc tốp 40 CLB nữ mạnh nhất châu Âu, Nild sẽ có cơ hội được dự tranh UEFA Woomen’s Champions League từ vòng loại, khi Gintra Universitetas đối đầu CLB Birkirkara (Malta) ngày 7-8 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm