Tay đua Colombia chạm tay vào áo vàng Tour de France 2019

Bernal còn cách chức vô địch Tour de France 128 km

Egan Bernal sẵn sàng trở thành tay đua người Colombia đầu tiên đoạt áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới, khi anh tiếp tục giữ ngôi đầu sau chặng đua áp chót.

Egan Bernal và ĐKVĐ Tour de France 2018 vui mừng sau khi kết thúc chặng thi đấu thứ 20. ẢNH: REUTERS

Tay đua Team Ineos (tiền thân của Team Sky) 22 tuổi kết thúc chặng thi đấu 20 với vị trí thứ 4 (kém đối thủ về đầu 17 giây), trong khi chiến thắng chặng thuộc về cựu vô địch 2012 Vicenzo Nibali (Italia) sau 1 giờ 51’53” tranh tài.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Bernal vững vàng ngôi đầu với tổng thời gian 79 giờ 52’52”. Anh xếp trên người đồng đội cũng là nhà ĐKVĐ Geraint Thomas và đứng trên đối thủ người Hà Lan Steven Kruijswijk với thời gian ít hơn 1’31”.

Tại chặng đấu cuối tranh tài chiều nay (29-7) từ Rambouillet đến thủ đô Paris, cơ hội “lột” áo vàng dành cho Steven Kruijswijk cũng như các đối thủ xếp dưới gần như không còn bởi lộ trình bằng phẳng chuyên dành cho các tay đua nước rút.

Diễn biến chặng thi đấu 20 Tour de France 2019.

Trước đó, ở chặng 19 “chung kết” hôm 27-7 phải ngưng giữa chừng do lở đất và mưa tuyết, Bernal là tay đua cán đỉnh Col de I’Iseran đầu tiên tiến lên đoạt chiếc áo vàng từ Julian Alaphilippe. Chặng 20, tay đua người Pháp chỉ chinh phục được 14 km trong tổng số 33 km leo núi cuối cùng ở độ cao 2.356 m so với mực nước biển, khiến Alaphilippe từ á quân rơi xuống hạng 5 tổng sắp.

Hiện diện trong tốp 10 VĐV dẫn đầu còn có hai tay đua người Colombia khác là Rigoberto Uran và Nairo Quintana lần lượt giữ hạng 7 và 8 trên bảng tổng sắp.

Chiếc áo xanh chung cuộc Tour de France 2019 cũng nằm chắc trong tay “hỏa tiễn” Peter Sagan.

Thầy trò người Bình Phước mua nhầm vé giả, có cơ hội được xem thần tượng Đoàn Văn Hậu đối đầu Becamex Bình Dương tại chung kết AFC Cup 2019. ẢNH: VPF

Bình Dương tặng vé chung kết AFC Cup cho thầy trò Bình Phước mua nhầm vé giả

Đội bóng đất Thủ quyết định tặng vé xem trận chung kết AFC Cup (khu vực Đông Nam) cho sáu thầy trò lỡ mất “đại chiến” vòng 18 V-League.

Sáu thầy trò từ Bình Phước, đón xe lên Sài Gòn xem “đại chiến” V-League. Họ không may mua nhầm vé giả khiến không được vào sân xem cuộc tỉ thí giữa TP.HCM và Hà Nội tại sân Thống Nhất.

Theo chia sẻ của CĐV này, anh là thầy giáo chịu trách nhiệm đưa năm học sinh của mình từ Hoa Lư (Bình Phước) lên Sài Gòn để được chiêm ngưỡng các thần tượng Quang Hải, Văn Hậu… Do đến sân muộn, anh đành mua vé chợ đen với giá 350.000 đồng/vé. Và hậu quả sáu thầy trò phải đứng ngoài sân khi trận đấu sắp bắt đầu.

Sau câu chuyện không may kể này, Becamex Bình Dương có nhã ý tặng sáu vé khán đài A2, vào xem trận chung kết AFC Cup lượt đi giữa chủ nhà và Hà Nội. Cuộc chạm trán diễn ra lúc 17 giờ ngày 31-7 tại sân Gò Đậu.

Nghĩa cử của đội bóng đất Thủ sau đó nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các CĐV bóng đá khắp cả nước.

Tiền đạo Bờ Biển Ngà Nicolas Pepe đồng ý thỏa thuận đến Arsenal. ẢNH: REUTERS

“Pháo thủ” kích nổ bom tấn 80 triệu euro

Arsenal đứng trước cơ hội mua sắm lớn nhất lịch sử CLB khi đồng ý mức giá 72 triệu bảng, chuyển nhượng ngôi sao Bờ Biển Ngà Nicolas Pepe về Emirates.

Trong cuộc chạy đua tranh giành chữ ký tiền đạo 24 tuổi đang thuộc sở hữu của Lille, chủ tịch Gerard Lopez xác nhận cả Arsenal và Napoli đều đồng ý giá chuyển nhượng 72 triệu bảng nhưng Pepe chỉ gật đầu với á quân Europa League. Nguyên nhân được chỉ ra là “Pháo thủ” chấp nhận trả lương cho Pepe 4,5 triệu bảng trong khi đại diện của Italia chỉ đáp ứng 3,6 triệu bảng/mùa.

Cầu thủ 24 tuổi mùa trước ghi 22 bàn, 11 pha kiến tạo cho Lille sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử mua sắm của "Pháo thủ". ẢNH: REUTERS

Truyền thông Anh tiết lộ, thương vụ này sẽ được hoàn tất nội trong tuần này. Và với mức giá 72 triệu bảng, Nicolas Pepe sẽ vượt qua Pierre-Emerick Aubameyang (56 triệu bảng) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử mua sắm của The Gunner.

Trước đó, “Pháo thủ” đeo bám rất sát Wilfied Zaha (của Crystal Palace) nhưng giờ chót quay sang chọn Nicolas Pepe bởi Lille chấp thuận phương án trả góp 72 triệu bảng trong vòng 5 năm. Đóng góp cho Lille mùa trước ở đấu trường Ligue 1, Pepe ghi 22 bàn thắng và thực hiện 11 pha kiến tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm