Solskjaer nói về đại chiến giữa MU và Liverpool

Chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Burnley rạng sáng nay (13-1) đã giúp thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer vượt qua Liverpool với khoảng cách 3 điểm để lên đỉnh bảng Premier League.

Ngay sau trận đấu này, MU sẽ bước vào trận derby nước Anh với Liverpool ở vòng 19 Premier League vào lúc 23h30 ngày 17-1 trên sân khách Anfield. Chỉ có thắng thì thầy trò Jurgen Klopp mới đòi lại ngôi đầu bảng từ tay thầy trò Solskjaer.

Phát biểu sau trận thắng Burnley, HLV Solskjaer tự tin khẳng định chuyến làm khách đến Anfield đến ở “thời điểm không thể tốt hơn”.

Tinh thần của các cầu thủ Man United đang lên rất cao. ẢNH: GETTY

Solsa nói về trận đấu sắp tới giữa MU và Liverpool sau chiến thắng trước Burnley, “MU đang ở một vị trí thật tuyệt vời. Chúng tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn, điều mà Liverpool đã từng trải qua 3 mùa giải rưỡi không thể tin được. Nhưng MU đã sẵn sàng và hào hứng bước vào cuộc chiến.

Chúng tôi có một thời điểm không thể tốt hơn để đến Anfield. Chúng tôi khát khao và đó là một thử thách về tính cách và chất lượng đội hình một lần nữa. MU đang ở vị thế tốt trước trận đấu với Liverpool”.

Solsa mô tả 3 điểm MU giành được trước Burnley là rất khó khăn. Chiến lược gia người Na Uy cho rằng bàn thắng duy nhất trận đấu của Pogba ở phút 71 là cực kỳ quan trọng với MU.

Tình huống Pogba ghi bàn duy nhất trận MU thắng Burnley 1-0. ẢNH: GETTY

Solsa chia sẻ về trận đấu với Burnley, “Burnley được tổ chức cực tốt. Họ không cho chúng tôi có nhiều khoảng trống. Chúng tôi đã xem xét tình hình và quả tạt (của Rashford) là rất tuyệt vời, còn pha dứt điểm (của Pogba) thì rất tốt. Đáng lẽ chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng để “xoa dịu thần kinh” của mọi người nhưng chúng tôi đã làm điều đó quá khó khăn”.

Trong hiệp 1, MU đã bị từ chối 1 bàn thắng của Harry Maguire vì trọng tài cho rằng đội trưởng MU đã phạm lỗi trước khi đánh đầu tung lưới Burnley. Các cầu thủ MU đã rất bức xúc và thất vọng trong giờ nghỉ giữa hai hiệp và Solsa buộc phải ra tay để chặn đứng điều đó.

Klopp và Solskjaer sẽ có màn so tài thú vị ở đại chiến MU - Liverpool. ẢNH: GETTY

Solskjaer nói, “Tôi phải làm cho các cầu thủ bình tĩnh trở lại, bởi hiệp 1, các cầu thủ của tôi đã để cảm xúc chi phối quá cao vì những điều xảy ra trên sân. Vì vậy, chúng tôi phải kiểm soát lại tình hình và Manchester United đã chơi tốt hơn trong hiệp hai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm