Solskjaer thoái lui trong cuộc chiến với CĐV AS Roma

2h rạng sáng mai (30-4), Manchester United sẽ đối đầu với AS Roma ở trận bán kết lượt đi Europa League trên sân nhà Old Trafford.

Trước trận đấu này, các fan AS Roma đã bày tỏ sự giận dữ với HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU. Theo đó, sau khi loại Granada ở tứ kết Europa League, Solskjaer đã nói về đối thủ tiếp theo AS Roma rằng, “Tôi chưa thật sự thấy quá nhiều về khả năng của họ. Tôi biết AS Roma đã có hai trận đấu hay trước Ajax. Họ phòng ngự rất tốt như các CLB Ý luôn làm được như vậy”.

Fan AS Roma căng biểu ngữ phản đối Solsa. ẢNH: TWITTER

Bình luận này khiến các CĐV AS Roma giận dữ, họ cho rằng HLV Solskjaer coi thường đội bóng của họ. Trước trận bán kết lượt đi Europa League giữa hai đội, các CĐV AS Roma đã căng biểu ngữ bày tỏ thái độ với Solskjaer.

Biểu ngữ có hình ảnh Solskjaer và dẫn lại câu nói của ông, “Tôi không biết họ (AS Roma) và tôi chưa từng xem họ thi đấu", cùng lời đáp trả của fan Roma phía dưới “Hãy chắc chắn khiến ông ấy phải nhớ đến chúng tôi”.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, khi được truyền thông đề cập đến vụ việc này, HLV Solskjaer đã lên tiếng cầu hòa với CĐV AS Roma.

Solskjaer cũng chỉ ra rằng, ông đã theo dõi AS Roma nhiều lần ở mùa giải trước khi cựu hậu vệ của MU là Schris Smalling thi đấu ở đây dưới dạng cho mượn (AS Roma đã mua đứt Smalling). Ông cũng nghiên cứu rất kỹ về AS Roma kể từ sau trận tứ kết với Granada.

Fan AS Roma nổi tiếng rất cuồng nhiệt nhưng đại dịch COVID-19 khiến họ không thể vào sân cổ vũ. ẢNH: AP

Chiến lược gia người Na Uy cho biết, “Tôi còn giữ hai tài sản quý ở quê nhà, đó là 1 chiếc áo đấu của Totti và một chiếc áo của De Rossi. Có lẽ tôi có chiếc áo này khi MU đánh bại Roma chung cuộc với tỉ số 8-3 ở tứ kết Champions League 2007.

Nhận xét đó (về AS Roma) đến ngay sau trận thắng Granada. Khi đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã vượt qua Granada. Tất nhiên, tôi có theo dõi AS Roma nhưng không nhìn thấy đủ “sâu”, có lẽ là vậy, AS Roma là một CLB tuyệt vời với lịch sử tuyệt vời.

Chúng tôi đã theo dõi họ khi Chris thi đấu cho họ. Sau đó, họ ký hợp đồng chính thức với Chris và chúng tôi không còn quan sát họ nhiều nữa. Nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ về AS Roma khi chúng tôi sắp đối đầu với họ.

Manchester United đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi không có bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào với AS Roma, mọi người đều biết điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm