Sports Seoul vẫn khẳng định VFF gây áp lực cho ông Park

Ngày 15-9, tờ báo của Hàn Quốc dùng từ “vô lý” để nói về các điều khoản hợp đồng của VFF sẽ tái ký với HLV Park Hang-seo là đưa tuyển Việt Nam vào chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, Sports Seoul còn ví von đội mạnh như Hàn Quốc, nhà vô địch của châu Á, cũng chỉ mới có một lần vào chung kết sau bảy giải đấu gần nhất. 

Cho nên việc VFF đưa ra một yêu cầu không thể thực hiện là vào trận chung kết Asian Cup 2023 như một điều kiện bắt buộc rất vô lý. Đấy cũng chính là điểm mấu chốt khiến cho cuộc đàm phán hợp đồng tiếp theo với ông Park bị ngưng trệ.

HLV Park Hang-seo ủy quyền cho Công ty đại diện tiến hành đàm phán tái ký hợp đồng vơi VFF. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngay lập tức, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã lên tiếng về việc báo chí Hàn Quốc đưa tin chắc có sự nhầm lẫn giữa việc giúp đội tuyển chơi VÒNG CHUNG KẾT Asian Cup 2023 không phải là TRẬN CHUNG KẾT. Ông Hoài Anh nói rõ: “Khi tham dự bất kỳ giải đấu nào, chúng ta đều phải đặt ra mục tiêu để làm động lực phấn đấu. Hiện tại, VFF đang tập trung các nguồn lực để đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và hướng đến cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023”.

Cũng cần biết để giành một vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023, thầy trò ông Park phải trở thành một trong 12 đội mạnh nhất của vòng loại thứ hai World Cup 2022 đang diễn ra. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng G đã chơi trận ra quân hòa Thái Lan 0-0 và lần lượt đối đầu Malaysia, Indonesia, UAE. Nghĩa là ông Park sẽ đưa học trò lên ngôi nhất bảng hoặc trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong số tám bảng đấu.

Tuy nhiên, tờ Sports Seoul mới đây tái khẳng định VFF gây áp lực với HLV Park Hang-seo từ yêu cầu vô lý trên, khiến cho bản hợp đồng tái ký đến muộn.  Họ đưa ra thông tin từ tháng 7, VFF đã tính đàm phán hợp đồng với ông Park và mới có một cuộc trao đổi với người đại diện của ông là Lee Dong-jun - Giám đốc Công ty DJ Management. VFF đưa ra điều kiện đội tuyển Việt Nam phải đi đến trận chung kết tại Asian Cup 2023. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và HLV Park Hang-seo trong buổi kỳ hợp đồng cuối tháng 10-2017. Ảnh: NGỌC DUNG

Tờ báo này còn cho biết hợp đồng giữa ông Park và VFF sẽ kết thúc vào tháng 1-2020 và các cuộc đàm phán chính thức để gia hạn hợp đồng bắt đầu vào tháng 10. Tuy nhiên, VFF đã đưa vào một điều khoản khó hiểu ngay trước khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Một nguồn tin cho biết về một Phó chủ tịch VFF (không nêu tên) đã nói miệng rằng “phải là trận chung kết Asian Cup”.

Chính vì thế, các cuộc đàm phán hợp đồng giữa hai bên bị đình chỉ theo yêu cầu của Park và các cuộc thương thảo mới vẫn chưa được nối lại. VFF có thể đang gặp khó khăn và tiếp tục phủ nhận chỉ tiêu mình đưa ra khác với sự thật.  Đó là một thái độ khó hiểu. 

Tờ Sports Seoul đăng tải bài viết về ông Park. ẢNh: SSN 

Sports Seoul kể lại bóng đá Việt Nam bước vào thời hoàng kim chưa từng có ngay dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Thầy trò ông lên ngôi á quân giải vô địch U-23 châu Á 2018 và khi vào bán kết Asiad 18 đã nổi lên như một thế lực mới ở châu Á. Thành tích của đội tuyển quốc gia với chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi là điều mà bóng đá Việt Nam mong muốn hơn bất cứ điều gì. Ở Asian Cup năm nay, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào đến tứ kết sau 12 năm và rất thành công ở Đông Nam Á.

Những chiến tích này giúp ông Park thuận lợi hơn trong việc tái ký hợp đồng nhưng VFF đã đưa ra một yêu cầu không thể thực hiện là vào chung kết Asian Cup 2023. Bóng đá Việt Nam chỉ đứng thứ 97 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA và xếp vị trí 15 châu Á thì đòi hỏi này không hợp lý. Sports Seoul kết luận việc từ chối sự thật và trách nhiệm của VFF chỉ làm tổn thương cảm xúc của ông Park cho các cuộc đàm tái ký hợp đồng sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm