Sự thật bất ngờ vụ 5 xe máy rượt ô tô hô ‘cướp cướp!’

Ngày 14-9, một tài khoản mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh nhóm người đi xe máy đuổi theo ô tô 7 chỗ lưu thông qua nhiều tuyến đường.

Rất đông người truy đuổi chiếc xe ô tô sau đó đập phá xe. Ảnh chụp màn hình

Một số người truy đuổi trong clip dài bảy phút cho rằng ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chiếc xe bị truy đuổi, chạy trên đường Tôn Đản hướng về đường Vĩnh Khánh (quận 4).

Theo quan sát, ở giao lộ Vĩnh Khánh – Hoàng Diệu (quận 4) chiếc xe vượt đèn đỏ rồi chạy về cầu Ông Lãnh.

Chiếc ô tô đổ dốc cầu rồi rẽ vào đường Nguyễn Công Trứ hướng ra đường Võ Văn Kiệt mặc cho đầu đường có biển cấm đi ngược chiều.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục quay ngược lại về hướng quận 1. Phía sau xe này, năm người đi xe máy đuổi theo, hô hoán “cướp, cướp!”.

Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con (quận 1), một người đi xe máy trong nhóm chạy lên trước, chặn ô tô lại và bị tông trúng. Một CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ ở đây đã ra giải quyết, yêu cầu tài xế dừng xe.

CSGT sau đó yêu cầu người đàn ông ra khỏi xe về trụ sở công an phường giải quyết. Ảnh chụp từ màn hình

Nhóm người truy đuổi sau đó to tiếng, đập ô tô và yêu cầu tài xế ra ngoài. Nam tài xế cố thủ bên trong, định lùi xe nhưng bị chặn lại. Người này sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Thái Bình để làm rõ. Công an cũng vãn hồi trật tự tại khu vực.

Sáng 15-9, đại diện Đội CSGT Bến Thành cho biết xe ô tô này gây tai nạn rồi bỏ chạy và khi đến giao lộ nói trên thì lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây dừng lại đưa về phường để giữ gìn an ninh trật tự.

Riêng việc chiếc xe bỏ chạy trên đường Tôn Đản hướng về đường Vĩnh Khánh (quận 4) và bị truy đuổi thì phía đại diện Đội CSGT trật tự Công an quận 4 xác nhận có nắm thông tin ô tô gây tai nạn chạy qua địa bàn.

“Đơn vị chưa tiếp nhận tin trình báo của bị hại liên quan nên chưa thụ lý. Trường hợp có tin trình báo thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý” – người này nói.

Theo thông tin PV nắm được thì vụ việc xảy ra hôm 10-9. Sau khi được đưa về trụ sở công an phường thì hai bên đã tự thương lượng với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm