Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về thuyền viên nghi nhiễm COVID-19

Sáng 29-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp báo thông tin ban đầu về việc một thuyền viên tàu cá tại huyện Long Điền nghi nhiễm COVID-19.

Trước đó, chiều 28-6, Trung tâm Y tế huyện Long Điền nhận thông tin thuyền viên tên NVT (29 tuổi, tạm trú ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh) đi biển đánh bắt xa bờ tại vùng biển giáp Indonesia về hôm 16-6 và có biểu hiện ho, sốt.

Ngày 28-6, anh T. đi khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3 (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Đến 17 giờ chiều cùng ngày, anh T. tiếp tục lên khám tại Bệnh viện Bà Rịa. Test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin tại họp báo sáng 29-6. Ảnh: TK

Kết quả xét nghiệm PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho kết quả dương tính nên anh T. đã được đưa đi cách ly tập trung.

Bước đầu cơ quan chức năng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần là 182 người (F1) và đã đưa đi cách ly tập trung.

Huyện Long Điền cùng lực lượng chức năng tỉnh phun khử khuẩn, phong tỏa tạm thời một số địa điểm. Phong tỏa tổ 12, 13 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh với 126 hộ và gần 500 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền thông tin, bên cạnh việc thành lập bốn chốt để kiểm soát khu vực tổ 12, 13, huyện cũng đang chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong vùng phong tỏa. Cạnh đó tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay tỉnh sẽ thông tin, cập nhật công tác phòng chống dịch để người dân biết, không hoang mang và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, TP xung quanh, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chưa nới lỏng một số hoạt động đã tạm ngừng trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm