Bệnh nhân COVID-19 là chị ruột chủ quán cơm Yến Nam ở Phú Yên diễn biến nặng

Sáng 30-6, BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho hay tỉnh vừa phát hiện thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, TP Tuy Hòa 6 ca, còn lại ở huyện Sơn Hòa.

Tính từ ngày 23-6 đến nay, tỉnh Phú Yên có 93 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng: TP Tuy Hòa 63 ca, huyện Sơn Hòa 26 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca, huyện Tuy An 1 ca.

Các bác sĩ, nhân viên Trung Kiểm soát bệnh tật Phú Yên nỗ lực xét nghiệm liên tục trong những ngày qua. Ảnh: MINH KHÔI

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, BN14125 (58 tuổi, ngụ 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa) đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên có diễn biến nặng, hiện đang thở máy.

“Nữ bệnh nhân này có diễn biến nặng mấy ngày nay. Các BS BV Trung ương Huế đang tập trung cứu chữa” - BS Trần Anh Dũng, Phó giám đốc BV Đa khoa Phú Yên cho hay.

Cũng theo bà Đào, BN14125 là bà NTG, chị gái của BN13960 (bà NTY, 53 tuổi, chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). Hai chị em bà G. và bà Y. ở cùng nhà.

Kết quả điều tra dịch tễ xác định: Từ ngày 19 đến 22-6, bà G. chỉ ở nhà. Lúc 10 giờ ngày 22-6, bà G. đi ô tô riêng của gia đình cùng bà Y. và 3 người khác đến khám bệnh tại BV Quân y 87 ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

16 giờ 30 cùng ngày, bà G. cùng đoàn về lại nhà người thân ở số 30 Bửu Đóa, phường Phước Long, TP Nha Trang.

1 giờ 30 ngày 23-6, bà G. đi ô tô riêng về Tuy Hòa lúc 4 giờ 30.

Ngày 24-6, bà G. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phong tỏa một đoạn đường Trần Phú, TP Tuy Hòa- nơi có chùm ca bệnh liên quan bà chủ quán cơm Yến Nam. Ảnh: TẤN LỘC

Sáng 30-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cũng thông tin bổ sung kết quả điều tra nhiều ca bệnh vừa phát hiện ở tỉnh này. Trong đó, có một trường hợp hai lần đầu xét nghiệm đều có kết quả âm tính, đến lần thứ ba mới xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đó là ông NHT (39 tuổi, ngụ đường Trần Phú, TP Tuy Hòa), là BN16425.

Ông T. là cháu của BN13960 (chủ quán cơm Yến Nam), con của BN14125 (bà G.) và là chồng của BN14126.

Theo Sở Y tế Phú Yên, ngày 23-6, ông T. được Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa lấy mẫu , xét nghiệm tại BV Đa khoa Phú Yên cho kết quả âm tính với SARS-COV-2. Hôm sau, ông được Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm tại BV Đa khoa Phú Yên cũng cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Đến ngày 26-6, ông T. được Trung tâm Y tế huyện Tuy An lấy mẫu và được BV Đa khoa Phú Yên xét nghiệm, kết quả xác định dương tính với SARS-COV-2 vào ngày 29-6.

Theo kết quả điều dịch tễ, ông T. đã cùng một số người thân (là bệnh nhân mắc COVID-19) vào khám bệnh tại BV Quân y 87 ở TP Nha Tra rồi về lại Phú Yên. Chiều 23-6, sau khi nhận có kết quả xét nghiệm xác định bà chủ quán cơm Yến Nam dương tính với COVID-19, ông T. được đưa đi cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm