Hậu Giang: Cách ly thêm 1 trường hợp về từ Trung Quốc

Ngày 22-7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay trường hợp cô gái vừa về từ Trung Quốc có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Cụ thể, ngày 13-7, chị TTTQ (20 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp) đi từ tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) về Việt Nam theo đường tiểu ngạch cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc.

Sau đó, chị Q. đi từ bến xe Nước Ngầm Hà Nội về TP.HCM vào ngày 16/7/2020, tại đây chị đến phường 13, quận 6 để khai báo y tế.

Khai báo y tế xong, chị Q. tiếp tục đón xe khách Phương Trang, BKS 51B-02646 về bến xe thị trấn Cái Tắc lúc 18 giờ cùng ngày.

Cha ruột chị Q. đã đến bến xe Cái Tắc đón và đưa đến Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc khai báo y tế. Sau đó, chị Q được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp.

Trong thời gian về Hậu Giang, chị Q. có tiếp xúc cha ruột và một nhân viên y tế lấy thông tin khai báo y tế. Hiện hai người này đang được cách ly tại nhà.

Theo thông báo của trung tâm y tế dự phòng tỉnh, chị Q. có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất với COVID-19

“Yêu cầu những người có tiếp xúc tự theo dõi sức khỏe và cập nhập vào hệ thống khai báo y tế Quốc gia hàng ngày về tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình” – báo cáo nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm