Tác giả bàn thắng mở điểm vào lưới tuyển Việt Nam là cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc

(PLO)-Tuyệt phẩm vào lưới Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam "tô điểm" cho danh hiệu của Kim Min-jae.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không phải Son Heung-min đang có 12 bàn thắng cho Tottenham, cũng chẳng phải Hwang Hee-chan tay “nhả đạn” đều đặn cho Wolfverhampton, mà là trung vệ Kim Min-jae giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc năm 2023.

Phút thứ năm trận giao hữu Hàn Quốc thắng Việt Nam 6-0, Lee Kang-in của PSG thực hiện quả phạt góc đưa bóng bổng vào sát mặt cầu môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam, trung vệ Kim Min-jae lên tham gia tấn công ở tình huống cố định này.

ky-luc-2-34-8760-4154.jpg
Pha bật cao đánh đầu như búa bổ của Kim Min-jae vào lưới Đặng Văn Lâm. Ảnh: Yonhap.

Đứng ngay tại chỗ, Kim bật thật cao đánh đầu cận thành làm cho thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam không thể phản xạ kịp. Nhìn cách Kim Min-jae bật cao đánh đầu thật ấn tượng, đó cứ như là Ronaldo hay Erling Haaland vậy.

Chưa hết, quay trở lại Đức để tiếp tục chơi bóng cho “Hùm xám” Bayern Munich, Kim Min-jae tiếp tục tạo tuyệt phẩm tương tự. Đó là bàn thắng mang tính lịch sử cho Kim vì là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Bayern Munich.

kim-min-jae-7367.jpg
Kim Min-jae (trái) cùng các đồng đội ở Bayern Munich

Phút 63 từ pha đá phạt góc của đồng đội Aleksander Pavlovic, Kim Min-jae lại lên tham gia tấn công ở tình huống cố định này và tương tự, anh lại bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn của VfB Stuttgart trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich tại Allianz Arena.

Hai tuyệt phẩm ấy giúp Kim Min-jae thể hiện được sự xuất sắc của mình. Với bóng đá việc một trung vệ được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của một nền bóng đá hay của một danh hiệu quốc tế thì đều là chuyện rất hiếm, phải thật xuất sắc, phải ổn định ở phong độ cực cao, thì họ mới có thể vượt trội các đồng nghiệp đá tuyến trên để giành danh hiệu cao quý.

Bóng đá Hàn Quốc đang có nhiều cầu thủ tấn công tỏa sáng nơi tuyến đầu ở châu Âu như Son Heung-min, đội trưởng Tottenham, Hwang Hee-chan của Wolfverhampton hay Lee Kang-in của PSG. Tuy nhiên, Kim đã vượt lên để giành danh hiệu cầu thủ hay nhất năm của bóng đá Hàn Quốc.

Bây giờ, Kim Min-jae quay trở lại đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cùng ông thầy Đức Klinsmann và đồng đội chinh phục ngôi vô địch châu Á mà 64 năm qua bóng đá Hàn Quốc chưa làm được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm