Tai họa bất ngờ: Đinh dài 5 cm xuyên mắt phải

(PLO)- Ông NVH bị cây đinh dài 5 cm đâm xuyên mắt phải trong lúc giăng dây để đóng cốt pha đổ bê tông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-6, BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết nơi đây vừa điều trị trường hợp hy hữu: Cây đinh dài 5 cm xuyên qua mắt phải.

Trước đó, BV nói trên tiếp nhận ông NVH (44 tuổi, ở Vĩnh Long) trong tình trạng dị vật đâm xuyên mắt phức tạp và bị múc nội nhãn mắt phải.

Cây đinh dài 5 cm đâm xuyên mắt phải ông H. Ảnh: BVCC

Cây đinh dài 5 cm đâm xuyên mắt phải ông H. Ảnh: BVCC

Ông H. là phụ hồ. Trong lần giăng dây để đóng cốt pha đổ bê tông, ông H. dùng cây đinh 5 cm cột vào dây nhợ rồi đóng chặt cố định một điểm. Tiếp theo, ông H. dùng sức kéo căng dây nhợ đến vị trí đóng cây đinh thứ hai cũng dài 5 cm làm mốc tiếp theo. Tuy nhiên do đóng không chặt, cây đinh thứ hai bung ra lao vào mắt phải ông H.

Ông H. được sơ cứu và chuyển tới vài BV địa phương. Tại đây, ông H. được hút mủ, chích kháng sinh nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau đó, BV địa phương phải múc nội nhãn mắt phải. Cuối cùng, dựa trên kết quả chẩn đoán hình ảnh, BV địa phương ghi nhận ông H. bị dị vật đâm xuyên mắt phải phức tạp nên chuyển đến BV Nhân dân 115 TP.HCM.

Tại đây, các BS nhận định dị vật là cây đinh dài 5 cm xuyên ổ mắt phải qua xoang sàng, xoang bướm. Chưa hết, đầu nhọn cây đinh đâm cạnh trái khe thần kinh thị mắt phải và nằm gần thành trái xoang bướm phải.

Sau khi loại trừ những biến cố, các BS quyết định phẫu thuật lấy cây đinh. Các BS tiến hành cắt chỉ khâu kết mạc và củng mạc (múc nội nhãn trước đó), thám sát vùng sau nhãn cầu và dùng kềm gắp cây đinh. Tiếp theo, các BS nạo hút sạch túi củng mạc, rửa túi củng mạc, khâu đóng củng mạc và kết mạc.

Hiện vùng mắt phải ông H. giảm đau, giảm tiết dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm