Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2014

Tai nạn hi hữu vì bảng quảng cáo

Sự việc xảy ra tại vòng đua thứ 7, một bảng quảng cáo do khán giả đu bám bất ngờ lật văng ra đường. Vừa lúc đó đoàn đua lao đến. Tay đua Lê Ngọc Sơn đã tông trực diện vào một bảng quảng cáo và bị chấn thương nặng. Ngọc Sơn được đưa đến bệnh viện. Cũng may Sơn chỉ chấn thương phần mềm. Cùng trong số gặp nạn, tay đua Eximbank Lê Nguyệt Minh tuy chỉ bị xây xát nhẹ nhưng hư luôn chiếc sườn xe trị giá hơn 50 triệu đồng.

Tai nạn hi hữu vì bảng quảng cáo ảnh 1
 
Tay đua Lê Ngọc Sơn bị chấn thương nặng nhất ở chặng 9. Ảnh: MQ

Ở chặng này, tay đua Lê Văn Duẩn tiếp tục khẳng định ngôi vị số một về nước rút khi lần thứ tư đánh bại Trần Văn Quyền, Lê Hữu Phước (Quân khu 7) giành chiến thắng sau 1 giờ 08’11”. Đây cũng là chiến thắng thứ tư của tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV SG) tổng thành tích 22 giờ 54’34” thống trị ngôi số một giải áo vàng, cùng vị trí dẫn đầu điểm áo xanh. Ở nội dung đồng đội, Suntek Sao Việt TP.HCM (thành tích 67 giờ 19’40”) thống lĩnh ngôi đầu trên BVTV An Giang (kém 1’15”) và Dược D. Đồng Tháp (kém 1’50”).

Sáng nay (29-4), sau khi di chuyển xuống chân đèo Prenn, các tay đua bước vào chặng đua thứ 10 Đà Lạt - Bảo Lộc, lộ trình dự kiến 110 km.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm