Tài xế đạp nhầm chân ga tông chết 3 học sinh bị bắt

Ngày 17-5, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Tuấn Thành (31 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thành được xác định là tài xế điều khiển chiếc ô tô hiệu Camry gây tai nạn khiến ba học sinh tử vong và nhiều người khác bị thương vào ngày 14-5 vừa qua.

Sau khi gây tai nạn, chiếc Camry lao xuống ruộng lúa

Trước đó, khoảng 21 giờ 35 ngày 14-5, Thành lái ô tô chạy trên tỉnh lộ 279 theo hướng thị trấn Phố Mới đi xã Đại Xuân. Qua địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, xe do Thành điều khiển bất ngờ lao vào nhóm bảy nam sinh người địa phương đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ba học sinh (15, 16 và 18 tuổi) tử vong, hai nạn nhân khác bị thương.

Sau khi gây tai nạn, Thành rời khỏi hiện trường, sáng 15-5 thì đến công an trình diện.

Làm việc với cảnh sát, Thành khai khi lái xe gặp nhóm nam sinh, do thiếu quan sát nên đâm vào xe đạp điện đi cùng chiều phía trước nên hoảng loạn, đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao tiếp vào các phương tiện còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm