Tài xế điều khiển ‘xe điên’ ở Sóc Trăng bị khởi tố 2 tội

Trưa 28-6, nguồn tin của PLO cho hay, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Đình Đức (35 tuổi, ngụ Kim Thành, Hải Dương).

Bị can Đức là tài xế điều khiển xe đầu kéo 51C-262.09 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT và gây tai nạn bị chặn bắt trên quốc lộ 1 vào trưa 18-6.

Sau thời gian điều tra, Công an thị xã Ngã Năm quyết định khởi tố Đức tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Hiện trường vụ chặn bắt "xe điên" ở Sóc Trăng (ảnh lớn) và tài xế Vũ Đình Đức tại cơ quan Công an (ảnh nhỏ). Ảnh: DIỄM HẰNG

Như PLO đã thông tin, tài xế Đức điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc chở nhiều trụ đèn chiếu sáng bằng thép.

Khi lưu thông đến đoạn thuộc đến khu vực thuộc phường 2 (thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng), thì được lực lượng công tác tại tổ phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu dừng xe để khai báo y tế.

Tuy nhiên, tài xế Đức đã không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời tăng ga chạy về hướng huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng). Khi đến thị trấn Phú Lộc, Đức điều khiển phương tiện chạy về hướng Bạc Liêu và xảy ra va quẹt với xe máy khiến một người bị thương.

Không dừng lại, Đức tiếp tục điều khiển xe quay về Sóc Trăng, đến đoạn gần Trạm thu phí BOT Bạc Liêu tiếp tục tông vào một ô tô tải.

Lực lượng CSGT tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng Cảnh sát cơ động dùng một xe đầu kéo khác chắn ngang đường để chặn bắt tài xế Đức tại khu vực đầu đường tránh quốc lộ 1.

Sau khi tông thẳng vào phương tiện chặn đường, tài xế Đức đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa vào Trạm CSGT Đại Tâm.

Kết quả test nhanh cho thấy Đức dương tính với ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm