Tài xế ngủ gật lao ô tô lao vào rạp đám tang

(PLO)- Lâm ngủ gật, để xe ô tô lấn sang làn đường bên trái, tông vào rạp đám tang khiến 5 người bị thương đưa đi bệnh viện cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, Long An cho biết, đã làm việc với tài xế Nguyễn Hữu Lâm (45 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) trong vụ ô tô 4 chỗ 51A-648.58 lao vào rạp đám tang làm bị thương nhiều người ở thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Qua làm việc, tài xế Lâm khai nhận khi chạy xe trên đường tỉnh 838 từ hướng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Huệ) đi huyện Đức Hòa, đến đoạn trên thì ngủ gật, không kiểm soát được tay láI để xe chạy sang phần đường ngược chiều tông vào rạp đám tang.

Hiện trường xe ô tô BKS 51A-648.58 lao vào đám tang. Ảnh: CTV

Hiện trường xe ô tô BKS 51A-648.58 lao vào đám tang. Ảnh: CTV

Hậu quả làm cho 5 người đang đến chia buồn tại đám tang phải đưa bệnh viện cấp cứu gồm: B.T.C.N. (47 tuổi), N.V.Y. (70 tuổi), Đ.V.D. (64 tuổi), Đ.V.Đ. (59 tuổi), T.C.Tr. (54 tuổi, đều ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ).

Trong đó, có 2 nạn nhân là N. và Y. bị thương nặng được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và Bệnh viện Xuyên Á huyện Đức Hòa tiếp tục điều trị, 3 người còn lại được xuất viện về nhà theo dõi.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm bốn xe máy hư hỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm