Taliban khẩn trương truy kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu gần 90 người chết

(PLO)- Nhà chức trách Taliban ở Pakistan vẫn đang truy kẻ thực hiện vụ đánh bom đẫm máu nhất nhiều năm làm gần 90 người chết, chưa xác nhận bất kỳ tuyên bố nào, dù trước đó có phần tử tổ chức Taliban Pakistan còn được gọi là Tehreek-e-Taliban (TTP) nhận trách nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số người chết trong vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo Police Lines nằm ở một khu phức hợp cảnh sát ở TP Peshawar, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan) ngày 30-1 đã tăng lên ít nhất 88 người, đài CNN cập nhật ngày 31-1.

Ngày 31-1, ông Mohammad Asim Khan - phát ngôn viên của bệnh viện Lady Reading ở TP Peshawar xác nhận các trường hợp tử vong và cho biết khoảng 50 nạn nhân vụ nổ đang được điều trị.

Cảnh sát dọn đường cho xe cứu thương tại cổng chính của văn phòng cảnh sát, sau vụ nổ ở Peshawar, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistan) vào ngày 30-1. Ảnh: AP

Cảnh sát dọn đường cho xe cứu thương tại cổng chính của văn phòng cảnh sát, sau vụ nổ ở Peshawar, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistan) vào ngày 30-1. Ảnh: AP

Vụ nổ xảy ra khi khoảng 300 tín đồ, chủ yếu là các cảnh sát, tập trung để cầu nguyện buổi tối. Ngày 31-1, các nhân viên cứu hộ vẫn đang rà soát đống đổ nát của nhà thờ Hồi giáo gần như đã bị phá hủy, nhưng hy vọng tìm được người sống sót đang tắt dần.

“Chúng tôi không mong đợi còn tìm được bất cứ ai sống sót” - một người phát ngôn lực lượng cứu hộ thừa nhận.

Các binh sĩ và cảnh sát mở đường cho các phương tiện khẩn cấp đến hiện trường vào ngày 30-1. Ảnh: AP

Các binh sĩ và cảnh sát mở đường cho các phương tiện khẩn cấp đến hiện trường vào ngày 30-1. Ảnh: AP

Đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất Pakistan trong nhiều năm, và Taliban hiện vẫn đang truy kẻ chịu trách nhiệm.

Vụ nổ là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình an ninh đang xấu đi ở Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa bất ổn giáp giới với Afghanistan và là địa điểm thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Taliban Pakistan, được gọi là Tehreek-e-Taliban (TTP), theo CNN.

TTP hoạt động ở cả Afghanistan và Pakistan, bị Mỹ dán nhãn là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Việc lệnh ngừng bắn kéo dài một năm vốn đã lung lay giữa TTP và chính phủ Pakistan bị phá vỡ năm ngoái không chỉ đe dọa bạo lực leo thang ở Pakistan mà còn có khả năng làm gia tăng căng thẳng xuyên biên giới giữa chính phủ Afghanistan và Pakistan.

Các tình nguyện viên khiêng quan tài của một người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo Police Lines ngày 30-1. Ảnh: AP

Các tình nguyện viên khiêng quan tài của một người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo Police Lines ngày 30-1. Ảnh: AP

Trong ngày 30-1, các nhân vật TTP là Sarbakaf Mohmand và Omar Mukaram Khurasani đã tuyên bố vụ nổ là "sự trả thù" cho cái chết của chiến binh TTP Khalid Khorasani hồi năm ngoái. Tuy nhiên sau đó người phát ngôn chính của TTP là ông Muhammad Khorasani đã phủ nhận nhóm này có liên quan đến vụ tấn công.

“Liên quan đến vụ việc Peshawar, chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ rằng Tehreek-e-Taliban Pakistan không liên quan gì đến vụ việc này. Theo luật pháp và hiến pháp chung của chúng tôi, bất kỳ hành động nào trong nhà thờ Hồi giáo, trường học tôn giáo, khu tang lễ và những nơi linh thiêng khác đều là hành vi phạm tội” - người phát ngôn TTP Muhammad Khorasani tuyên bố ngày 30-1.

Các nhà chức trách Pakistan cho biết sự việc vẫn đang được điều tra, chưa xác nhận bất kỳ tuyên bố nào.

Ngày 30-1, cảnh sát trưởng Peshawar - ông Mohammad Aijaz Khan cho rằng vụ nổ bên trong nhà thờ Hồi giáo Police Lines "có thể là một vụ tấn công liều chết", lặp lại phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm